Thi đánh giá năng lực đợt 1: Lưu ý quan trọng trước khi vào phòng thi

02/04/2024 14:25 GMT+7

Hơn 96.000 thí sinh sẽ bước vào đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm nay vào cuối tuần này, ngày 7.4. Thí sinh cần lưu ý gì để đạt kết quả tốt nhất bài thi này?

Vào 14 giờ 30 hôm nay (2.4), Báo Thanh Niên tổ chức chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề "Chọn ngành học cho tương lai: Thông tin mới về thi và xét tuyển bằng đánh giá năng lực". 

Chương trình được phát trực tiếp tại các nền tảng: website thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien, kênh của Báo Thanh Niên trên YouTube và TikTok.

https://www.youtube.com/watch?v=k2sArZur1Zk

Tham dự chương trình, đại diện Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (ĐH Quốc gia TP.HCM) có những chia sẻ quan trọng với thí sinh trước khi bước vào phòng thi, trong đó có định hướng về đề thi và các nội dung kiến thức trong đề. Đại diện các trường ĐH cũng chia sẻ cụ thể về việc sử dụng điểm kỳ thi để xét tuyển vào các trường, trong đó có những ngành đặc thù như y dược và đào tạo giáo viên…

Thi đánh giá năng lực đợt 1: Lưu ý quan trọng trước khi vào phòng thi- Ảnh 1.

Các khách mời tham dự chương trình tư vấn chiều nay

LÊ THANH HẢI

Các chuyên gia tham gia chương trình gồm:

  • Thạc sĩ Phạm Thị Bích, Phó giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (ĐH Quốc gia TP.HCM)
Thi đánh giá năng lực đợt 1: Lưu ý quan trọng trước khi vào phòng thi- Ảnh 2.

Thạc sĩ Phạm Thị Bích lưu ý, đề thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM về cơ bản giữ ổn định về cấu trúc và độ khó kể từ năm 2018 đến này. Vì thế, thí sinh nên tham khảo đề thi mẫu đã công bố. Kiến thức không tập trung ở bất kỳ môn học nào hay năm học nào, nên học sinh cần có kiến thức ở tất cả môn học từ lớp 10 đến 12 và biết vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề trong cuộc sống. Vì vậy, thạc sĩ Bích khuyên thí sinh chỉ cần cố gắng nắm vững kiến thức đã học, không nên luyện thi, các nơi quảng cáo luyện thi đều không thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM. Theo thạc sĩ Bích, những thí sinh đạt điểm cao phần lớn đều tự tích lũy kiến thức và có kế hoạch học tập phù hợp.

Dương Thanh Tùng (Q.3, TP.HCM) hỏi: “Em làm thử đề thi mẫu đánh giá năng lực của ĐH quốc gia TP.HCM thì được khoảng 80%. Em muốn xét tuyển vào ngành y đa khoa của ĐH Quốc gia, thì mức 80% này có đủ điểm để xét tuyển hay không? Có phải ĐH quốc gia dành nhiều chỉ tiêu cho phương thức này nhất?”. Thạc sĩ Phạm Thị Bích, thông tin năm 2024 ĐH Quốc gia TP.HCM dành tối thiểu 45% chỉ tiêu cho phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực. Đây là một trong 2 phương thức có chỉ tiêu cao nhất. Khoa Y của ĐH Quốc gia TP.HCM từ năm 2023 và 2024 có nhiều phương thức xét tuyển: kết hợp điểm thi đánh giá năng lực và điểm THPT, sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT. Thí sinh muốn nộp hồ sơ vào ngành sức khỏe thì cần đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào. Điểm trúng tuyển ngành y đa khoa trong những năm qua đều trên 900 điểm, có năm gần 1.000 điểm.

Nên dự thi mấy đợt?

Thí sinh hỏi: “Em đăng ký dự thi đánh giá năng lực đợt 1 của ĐH Quốc gia TP.HCM, nhưng cảm thấy chưa đủ tự tin để thi. Em có nên vẫn đi thi hay không? Nếu điểm thấp thì em có được thi tiếp đợt 2 hay không và đề thi của 2 đợt có tương đương nhau?”. 

Thạc sĩ Phạm Thị Bích, Phó giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo, ĐH Quốc gia TP.HCM, giải đáp: “Đề thi của cả 2 đợt sẽ có độ khó tương đương nhau. Thí sinh hoàn toàn có thể đăng ký dự thi cả 2 đợt và có thể dùng kết quả cao hơn để xét tuyển. Nếu học sinh đăng ký thi cả 2 đợt thì cơ hội điểm cao ở đợt thứ 2 sẽ lớn hơn. Theo đó, các em dự thi đợt 1 để trải nghiệm thực tế, từ đó đưa ra chiến lược làm bài, phân bố thời gian hợp lý cho đợt 2”. Theo thạc sĩ Bích, thí sinh sẽ biết được kết quả thi đợt 1 vào ngày 15.4. Lúc đó, thí sinh nên tìm hiểu đề án tuyển sinh của các trường để biết được điểm của mình có phù hợp với ngành học mong muốn hay không. Nếu chưa thì các em sẽ xây dựng lộ trình học tập phù hợp để cố gắng đạt điểm cao hơn ở đợt 2.

Những lưu ý khi xét tuyển sớm

Thạc sĩ Phạm Thị Bích lưu ý thí đăng ký xét tuyển sớm và có kết quả trúng tuyển có điều kiện vẫn phải thi tốt nghiệp THPT. Khi Bộ GD-ĐT mở hệ thống xét tuyển, các bạn vẫn phải vào đăng ký nguyện vọng. Ngay từ đầu, các em nên chọn các ngành mà mình thực sự yêu thích, đam mê để sau này không lãng phí thời gian. ĐH Quốc gia TP.HCM từ năm 2022 đã có cổng đăng ký xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực và có hơn 70/105 trường sử dụng hệ thống này.

Thạc sĩ Phạm Doãn Nguyên tư vấn thí sinh muốn trúng tuyển sớm nên đăng ký tất cả phương thức xét tuyển sớm. Trong những đợt đầu của xét tuyển sớm, cơ hội trúng tuyển rất cao. Mỗi thí cũng có thể trúng tuyển tại nhiều trường. Sau đó, các em phải vào hệ thống của Bộ GD-ĐT, đặt ngành học mà các em thích nhất ở trường em thích nhất lên nguyện vọng 1, lúc đó mới chính thức được xác nhận trúng tuyển.

Tiến sĩ Võ Thanh Hải lưu ý thí sinh có thể trúng tuyển sớm nhiều ngành của những trường khác nhau. Tuy nhiên, chỉ khi đăng ký lên hệ thống của Bộ GD-ĐT thì việc xét tuyển mới chính thức và thí sinh trúng tuyển duy nhất một nguyện vọng.

 

  • Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân
Thi đánh giá năng lực đợt 1: Lưu ý quan trọng trước khi vào phòng thi- Ảnh 3.

Tiến sĩ Võ Thanh Hải cho biết, hiện có gần 20 phương thức xét tuyển vào ĐH. Tất cả những phương thức không sử dụng xét điểm thi tốt nghiệp THPT gọi là phương thức xét tuyển sớm và trong năm 2023 có 2,57% thí sinh trúng tuyển thêm phương thức này. Như vậy, trong số 547.000 thí sinh thì có 14.100 người trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm. Năm 2024, dự đoán số lượng này cũng tăng lên. 

Trường ĐH Duy Tân có sử dụng điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM với 10% chỉ tiêu. Riêng khối ngành sư phạm và sức khỏe, các bạn phải có xếp loại lớp 12 giỏi hoặc điểm thi tốt nghiệp từ 8,0 trở lên. Còn tỷ lệ chọi ngành y dược ở phương thức xét điểm thi THPT rất lớn nên thí sinh có thể dùng điểm thi đánh giá năng lực để xét tuyển sẽ tăng cơ hội.

Độc giả hỏi: “Em muốn đăng ký xét tuyển vào ngành y khoa của Trường ĐH Duy Tân bằng điểm thi đánh giá năng lực nhưng đến nay vẫn chưa đăng ký thì có bổ sung dự thi được hay không? Ngoài phương thức này, em xét tuyển học bạ thì điều kiện xét tuyển là gì?”.Tiến sĩ Võ Thanh Hải giải đáp thí sinh có thể dự thi 2 đợt trong kỳ thi đánh giá năng lực nên có nhiều lợi thế. Độ khó của đề thi trong 2 đợt không có nhiều khác biệt. Nhiều trường cho phép nộp 2 lần điểm thi đánh giá năng lực và sẽ chọn kết quả cao hơn. Về ngành y khoa, Bộ GD-ĐT sẽ công bố điểm sàn ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Riêng với xét tuyển sớm, thí sinh hoàn toàn có thể đăng ký sau khi có kết quả thi đánh giá năng lực hoặc ngay thời điểm này đăng ký bằng phương thức xét học bạ vào Trường ĐH Duy Tân. 
  • Thạc sĩ Phạm Doãn Nguyên, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM (UEF)
Thi đánh giá năng lực đợt 1: Lưu ý quan trọng trước khi vào phòng thi- Ảnh 4.

Theo thạc sĩ Phạm Doãn Nguyên, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển bằng điểm kỳ thi đánh giá năng lực ngày càng tăng. Trong kế hoạch tuyển sinh năm 2024, UEF có 6.610 chỉ tiêu, trong đó dành 25% cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, 5% đánh giá năng lực và 70% xét học bạ.

Một thí sinh thắc mắc: “Ngành truyền thông đa phương tiện nếu xét bằng học bạ thì điểm chuẩn là bao nhiêu và xét bằng kết quả đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM thì bao nhiêu? Ngành này học những gì và ra trường có thể làm công việc gì, ở đâu?”. Thạc sĩ Phạm Doãn Nguyên cho hay nếu thí sinh sử dụng phương thức xét tuyển sớm thì sẽ có các đợt xét tuyển, với kết quả trúng tuyển có điều kiện. Trong đợt 1 xét tuyển bằng học bạ, thí sinh đạt 18 điểm là trúng tuyển vào Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM. Dự đoán điểm trúng tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực sẽ tương đương với mức điểm nhận hồ sơ - 600 điểm. Khi trúng tuyển bằng phương xét học bạ hay thi đánh giá năng lực, thí sinh phải đăng ký lên hệ thống của Bộ GD-ĐT mới chính thức trúng tuyển. 

Ngành truyền thông đa phương tiện năm 2023 có điểm trúng tuyển là 20 với phương thức thi tốt nghiệp THPT. Năm nay điểm trúng tuyển học bạ đợt 1 ngành này là 18. Đây là ngành xu hướng được nhiều bạn trẻ lựa chọn, tốt nghiệp các em có thể làm các công việc như quảng cáo, truyền thông, marketing chăm sóc khách hàng, biên tập viên, các công việc ở cơ quan báo chí, truyền thông, theo thạc sĩ Nguyên.

  • Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Thi đánh giá năng lực đợt 1: Lưu ý quan trọng trước khi vào phòng thi- Ảnh 5.

Thạc sĩ Trương Quang Trị nhận định số lượng hồ sơ xét tuyển bằng kỳ thi đánh giá năng lực có xu hướng tăng trong những năm gần đây. Kỳ thi này đánh giá tư duy logic, khả năng ngôn ngữ, hiểu biết xã hội. Thí sinh không thể học tủ, với tâm thế đi thị nhẹ nhàng, không căng thẳng nhiều nên đây cũng là một lợi thế cho học sinh.Trường ĐH Nguyễn Tất Thành dành 10% chỉ tiêu cho phương thức dùng điểm thi đánh giá năng lực của 2 ĐH Quốc gia Hà Nội và TP.HCM. Nhà trường đang nhận hồ sơ xét học bạ và thời gian tới sẽ nhận hồ sơ xét điểm đánh giá năng lực.

Theo Thạc sĩ Trương Quang Trị, điểm sàn là mức điểm nhận hồ sơ và điểm trúng tuyển có thể bằng điểm sàn hoặc lớn hơn phụ thuộc vào số lượng hồ sơ và phổ điểm nộp vào của thí sinh. Tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, mức điểm nhận hồ sơ xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM là 550 và ĐH Quốc gia Hà Nội là 70 điểm.

Bạn đọc quan tâm đến thi và xét tuyển bằng đánh giá năng lực có thể đặt câu hỏi trong phần bình luận chương trình.

Thi đánh giá năng lực đợt 1: Lưu ý quan trọng trước khi vào phòng thi- Ảnh 6.

Học sinh tìm hiểu thông tin về tuyển sinh của các trường ĐH

ĐÀO NGỌC THẠCH

Kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức dự kiến diễn ra đợt 1 vào cuối tuần này (ngày 7.4). Chỉ riêng đợt 1, kỳ thi được tổ chức tại 24 địa phương và thu hút hơn 96.000 thí sinh đăng ký dự thi. Với số lượng này, năm nay kỳ thi ghi nhận số thí sinh đăng ký dự thi đợt 1 nhiều nhất từ trước nay.

Theo thông tin được Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (ĐH Quốc gia TP.HCM) công bố, năm nay dự kiến có 105 đơn vị ĐH và CĐ đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi để xét tuyển một phần chỉ tiêu.

Đợt 1 kỳ thi sẽ diễn ra tại các địa phương gồm: Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Đắk Lắk, Lâm Đồng, TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Phước, Tây Ninh, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Bạc Liêu.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.