Thí điểm cho người Việt vào casino Vân Đồn

22/12/2016 21:31 GMT+7

Không chỉ người nước ngoài, người VN sẽ được vào casino ở khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp nằm trong đặc khu kinh tế Vân Đồn (Quảng Ninh) thời gian tới.

Sáng 22.12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ xuống kiểm tra một số công trình trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh như: sân bay quốc tế Quảng Ninh; khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp có casino ở huyện Vân Đồn. Đây là những dự án động lực cho phát triển đặc khu kinh tế Vân Đồn.
Thị sát địa điểm sẽ thi công khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp có casino, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, công trình này có nhiều tiềm năng khi có rừng núi liền kề với biển, hạ tầng giao thông tốt… Vì vậy, phải biến khu vực này thành một điểm du lịch hấp dẫn để hoạt động casino vượt trội hơn hẳn Ma Cao, Hồng Kông (Trung Quốc). 
thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-lam-viec-tai-quang-ninh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tìm hiểu quy hoạch đặc khu kinh tế Vân Đồn Ảnh Vũ Ngọc Khánh
Theo ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Tập đoàn Sun Group - nhà đầu tư chiến lược mà tỉnh lựa chọn trong việc xây dựng đặc khu kinh tế Vân Đồn cũng là chủ đầu tư dự án khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn 1 với diện tích gần 72 ha, tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng gần 5.000 tỉ đồng. Đây là dự án thành phần trong tổng thể khu phức hợp nghỉ dưỡng cao cấp Vân Đồn, là bước chuẩn bị quan trọng để khi đủ điều kiện sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai hoạt động kinh doanh casino.

tin liên quan

Xây dựng mô hình 3 đặc khu kinh tế
Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 11 vừa được công bố ngày 6.12, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện các đề án xây dựng đặc khu kinh tế.
Dự án sân bay quốc tế Quảng Ninh thực hiện theo hình thức BOT với tổng mức đầu tư trên 7.400 tỉ đồng, do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư. Công trình này được thiết kế với quy mô cấp 4E, đảm bảo khai thác máy bay Boeing 777 hoặc tương đương. Hiện dự án đang được tỉnh và nhà đầu tư tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình và vận hành khai thác vào đầu năm 2018.
Tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá Quảng Ninh là địa phương năng động, đang trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế, vì vậy cần “cởi trói”, tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh này vươn lên, trở thành vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và cả nước. Về hoạt động casino ở Vân Đồn, Thủ tướng cho biết, sẽ thí điểm cho người dân trong nước cùng với người nước ngoài vào chơi, nhưng cần phải xây dựng những quy định rõ ràng để quản lý tốt, đảm bảo an ninh trật tự.
thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-lam-viec-tai-quang-ninh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho công nhân tại công trường dự án sân bay quốc tế Quảng Ninh Ảnh Vũ Ngọc Khánh
Ông Nguyễn Văn Đọc đề nghị Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quan tâm và báo cáo Bộ Chính trị sớm cho phép thành lập Khu hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn; chỉ đạo các Bộ, ngành T.Ư sớm trình Quốc hội phê chuẩn luật Khu hành chính - kinh tế đặc biệt trong năm 2017; tập trung đầu tư cho đặc khu kinh tế Vân Đồn từ nguồn ngân sách nhà nước ngay từ năm 2017 - 2018 và hỗ trợ một phần kinh phí từ ngân sách T.Ư để triển khai tuyến đường trục chính từ sân bay vào khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn có tổng mức đầu tư 1.450 tỉ đồng.

tin liên quan

Vẫn cấm người Việt vào Casino
Thêm một lần nữa dự thảo nghị định kinh doanh casino vẫn cấm người Việt trong nước, dù tình trạng tiền chảy ra khỏi biên giới đánh bạc ngày càng tăng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.