Thi lớp 10 tại Hà Nội: tỉ lệ chọi khủng, phụ huynh vẫn thoải mái với con

18/06/2022 11:25 GMT+7

Kỳ thi lớp 10 tại Hà Nội năm nay là kỳ thi có tỉ lệ chọi khủng để vào các trường công lập. Dù học sinh phải học online nhiều trong năm nhưng phụ huynh vẫn khá thoải mái, không áp lực về điểm số với con.

Sáng ngày 18.6.2022, hơn 100.000 phụ huynh Hà Nội đưa con đến các điểm thi lớp 10. Kỳ thi năm nay khá đặc biệt khi năm học vừa qua, việc học của các học sinh bị gián đoạn nhiều vì dịch bệnh. Thời gian học online nhiều trong khi thời gian học chính thức chỉ vỏn vẹn 3 tháng.

Phụ huynh chở con đi thi vào 10 ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Nguyễn Bắc

Tuy nhiên, đa số các phụ huynh đều cho biết không đặt nặng vấn đề điểm số với con. Tâm trạng thoải mái là tâm lý chung của các thí sinh năm nay vì được gia đình động viên hết mình.

Các thí sinh chờ báo danh vào phòng thi vào 10 tại Hà Nội.

Nguyễn Bắc

"Rất là hồi hộp, giống như là khi thi đại học ấy, hồi hộp hơn cả ngày xưa khi mẹ đi thi đại học ấy. Nhà tôi ở rất xa nên ở đây chờ con, trưa nay cho con ở đây, chiều thi tiếp nên ở đây chờ. Rất nhiều bạn ở xa cũng đến thi ở đây. Nhìn các bố mẹ có vẻ ai cũng lo. Năm nay trường này khả năng tỉ lệ chọi cao nên bố mẹ ai cũng có vẻ lo lắng cho các con. Con tôi thi lần đầu tiên. Dù là ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng cháu học cũng tốt. Mẹ cũng phải động viên con, không gây áp lực cho con, bảo con là thôi cố gắng hết sức có thể. Không được thì mình còn nguyện vọng 2, nguyện vọng 3", bà Nguyễn Thị Túc, phụ huynh học sinh cho biết.

Hàng trăm phụ huynh chờ con thi vào 10 ở cổng trường điểm thi tại Hà Nội.

Nguyễn Bắc

Tại các điểm thi, lực lượng công an, cảnh sát giao thông có mặt từ sớm để phân luồng giao thông. Tình trạng ùn tắc trước cổng trường điểm thi do phụ huynh đưa đón con đã không xảy ra. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 tại TP.Hà Nội diễn ra từ ngày 18- 19.6 với gần 107.000 thí sinh đăng ký dự thi. Sở GD-ĐT Hà Nội đã thành lập 203 điểm thi với 4.550 phòng, gần 700 thanh tra, thành lập các điểm thi dự phòng để ứng phó với dịch Covid-19 và các tình huống phát sinh.

Kỳ thi lớp 10 tại Hà Nội năm nay là kỳ thi có tỉ lệ chọi khủng để vào các trường công lập. Đây là kỳ thi có số lượng thí sinh đông nhất trong vòng 7 năm trở lại đây. So với năm 2021, kỳ thi năm nay có nhiều hơn 19 điểm thi, số thí sinh dự thi cũng nhiều hơn 14.000 em.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.