Thí nghiệm chính trị mới ở Hà Lan

03/07/2024 09:27 GMT+7

Ở châu Âu, Hà Lan vốn rất nổi tiếng về đi đầu trong việc tiến hành các cuộc thí nghiệm chính trị quyền lực và luôn cần rất nhiều thời gian cho việc thành lập chính phủ.

Cuộc bầu cử quốc hội diễn ra cách đây 7 tháng và bây giờ nước này mới thành lập xong chính phủ.

Thí nghiệm chính trị mới ở Hà Lan- Ảnh 1.

Vua Hà Lan, Thủ tướng Dick Schoof cùng các thành viên chính phủ mới chụp ảnh ngày 2.7.2024

REUTERS

Chính phủ mới ở Hà Lan lần này là một thử nghiệm chính trị quyền lực mới khi Thủ tướng Dick Schoof không thuộc đảng phái chính trị nào và lần đầu tiên 4 đảng phái chính trị thuộc cánh hữu, cực hữu, dân túy và dân tộc chủ nghĩa liên minh cùng nhau cầm quyền. Để thành lập được liên minh cầm quyền, thủ lĩnh của đảng lớn nhất trong quốc hội Hà Lan - và cũng là đảng cực hữu, dân túy cực đoan nhất - chấp nhận không làm thủ tướng.

Khi xưa, các lực lượng cánh hữu, cực hữu, dân túy và dân tộc chủ nghĩa ở Hà Lan trỗi dậy đầu tiên ở châu Âu. Bây giờ, lực lượng này lần đầu tiên lên cầm quyền ở Hà Lan và ở châu Âu. Nên thí nghiệm trên tạo tiền lệ và nhiều khả năng từ Hà Lan sẽ lan tỏa ra các quốc gia châu Âu khác. Nền chính trị quyền lực ở nước Pháp hiện ngấp nghé kịch bản này.

Chính phủ mới ở Hà Lan đã được thành lập nhưng có ổn định và tồn tại lâu dài được hay không thì hiện thật khó dám chắc. Ý muốn đưa cánh hữu, cực hữu, dân túy và dân tộc chủ nghĩa lên cầm quyền ở Hà Lan chứ không để lại tổng tuyển cử sẽ sớm thôi thúc các đảng phái cùng màu sắc chính trị liên minh với nhau. Khi đi vào hoạt động, những bất đồng quan điểm và xung khắc lợi ích sẽ dần phát tác và sẽ đe dọa sự tồn tại của chính phủ liên hiệp này, đặc biệt liên quan vấn đề nhà nước pháp quyền, người nước ngoài, người tị nạn và di cư, cuộc xung đột Ukraine, chính sách đối với Nga...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.