Tổng thống Pháp nhận đòn choáng váng từ phe cực hữu trong vòng 1 bầu cử quốc hội

Tổng thống Pháp nhận đòn choáng váng từ phe cực hữu trong vòng 1 bầu cử quốc hội

02/07/2024 05:31 GMT+7

Đảng Tập hợp Quốc gia (RN) cực hữu của bà Marine Le Pen giành được khoảng 34% số phiếu bầu trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử quốc hội Pháp, giáng một đòn mạnh vào Tổng thống Emmanuel Macron trước vòng bầu cử thứ hai vào tuần tới.

Các cuộc thăm dò ý kiến cử tri cho thấy Đảng Tập hợp Quốc gia (RN) cực hữu của bà Marine Le Pen đã giành chiến thắng trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử quốc hội tại Pháp, nhưng kết quả cuối cùng sẽ chỉ được quyết định vào vòng bỏ phiếu thứ hai vào tuần tới.

Kết quả công bố ngày 30.6 là một đòn giáng mạnh vào Tổng thống Emmanuel Macron, người đã khiến cả nước Pháp sửng sốt khi tổ chức bầu cử sớm sau khi đảng của ông bị đảng RN đánh bại trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vào đầu tháng 6.

Trong bài phát biểu trước những người ủng hộ vào tối cùng ngày, bà Le Pen cho biết chiến thắng của đảng bà mang tính quyết định.

Bà nói: “Những người đồng bào thân mến của tôi, nền dân chủ đã lên tiếng, và người dân Pháp đã đưa Đảng Quốc gia cùng các đồng minh lên vị trí hàng đầu và thực tế đã quét sạch đảng của Tổng thống Macron”.

Tổng thống Pháp nhận đòn choáng váng từ phe cực hữu trong vòng 1 bầu cử quốc hội- Ảnh 1.

Những người ủng hộ bà Marine Le Pen, lãnh đạo đảng RN, ăn mừng sau khi kết quả vòng đầu tiên của cuộc bầu cử quốc hội Pháp được công bố, ngày 30.6.2024

REUTERS

Kết quả phù hợp với các cuộc thăm dò ý kiến trước thềm bầu cử, nhưng không cung cấp nhiều thông tin rõ ràng về khả năng sau khi vòng bỏ phiếu thứ hai diễn ra vào ngày 7.7 kết thúc, đảng chống nhập cư và hoài nghi châu Âu của bà Le Pen có thể thành lập chính phủ và cùng tồn tại với Tổng thống Macron, người chủ trương ủng hộ EU, hay không.

Một tuần với những quyết định chính trị khó khăn hiện đang ở phía trước.

Trong quá khứ, các đảng trung hữu và trung tả đã hợp tác để ngăn RN nắm quyền, nhưng động lực đó không còn chắc chắn như trước. Từng là một đảng bị ghẻ lạnh, đảng RN cực hữu hiện đang tiến gần đến quyền lực hơn bao giờ hết.

Bà Le Pen đã tìm cách làm trong sạch hình ảnh của đảng mình, vốn nổi tiếng với chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và bài Do Thái. Những nỗ lực của bà dường như đã có hiệu quả trong bối cảnh cử tri giận dữ với ông Macron, khi chi phí sinh hoạt cao và mối lo ngại về vấn đề nhập cư ngày càng tăng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.