Pháp bắt đầu bầu cử quốc hội vòng 1

01/07/2024 06:00 GMT+7

Hôm qua, theo AFP, cử tri Pháp bắt đầu bỏ phiếu chặng thứ nhất để bầu ra 577 thành viên của quốc hội.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã giải tán quốc hội và kêu gọi bầu cử sớm sau khi liên minh trung dung của ông bị phe cực hữu đánh bại trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu trong tháng 6. Cục diện bầu cử quốc hội chỉ trở nên rõ ràng hơn sau vòng bỏ phiếu thứ 2 vào ngày 7.7.

Pháp bắt đầu bầu cử quốc hội vòng 1- Ảnh 1.

Ông Jordan Bardella bỏ phiếu ngày 30.6

Reuters

Các cuộc khảo sát dự báo tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt mức cao và đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN) sẽ vươn lên để giành 35 - 37% số phiếu, xếp thứ hai là liên minh cánh tả Mặt trận Nhân dân Mới với 27,5 - 29%. Phe trung dung của ông Macron được dự báo chỉ có 20 - 21% số phiếu.

Nếu RN giành được đa số tuyệt đối, Chủ tịch đảng Jordan Bardella (29 tuổi) có thể trở thành thủ tướng và cạnh tranh quyền lực với Tổng thống Macron. 

Tổng thống Macron bất ngờ cảnh báo nội chiến, phe đối lập Pháp phản ứng

Sau Thế chiến 2 đến nay, Pháp từng trải qua 3 giai đoạn mà tổng thống và chính phủ thuộc 2 lực lượng chính trị đối lập. Nếu RN giành chiến thắng với đa số tuyệt đối sẽ làm đảo lộn các chính sách của Pháp liên quan EU hay xung đột Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.