Thí sinh 13 tuổi của Việt Nam đăng quang 'Miss Eco Teen International'

21/12/2021 09:52 GMT+7

Bella Vũ vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để đăng quang ngôi vị cao nhất tại Miss Eco Teen International . Đây là lần đầu tiên đại diện Việt Nam giành chiến thắng ở cuộc thi này.

Chiến thắng của Bella Vũ khiến người hâm mộ không khỏi tự hào

NVCC

Chung kết Miss Eco Teen International (Hoa hậu Du lịch Sinh thái Quốc tế) vừa diễn ra đêm 20.12 tại Ai Cập với sự tham gia của 30 thí sinh. Đại diện Việt Nam là Vũ Huyền Diệu (Bella Vũ).

Trong đêm thi, Bella Vũ cùng các thí sinh tham gia đồng diễn, trình diễn trang phục dân tộc, dạ hội... Đại diện Việt Nam gây ấn tượng bởi phong thái tự tin, giàu năng lượng trên sân khấu. Được biết trước đó, cô bé 13 tuổi từng được Minh Tú huấn luyện để có những kinh nghiệm cần thiết "chinh chiến" nơi xứ người.

Thí sinh 13 tuổi vỡ oà với thành tích vừa đạt được

NVCC

Trong đêm chung kết, Bell Vũ diện trang phục Rồng - Phượng của nhà thiết kế Việt Hùng, truyền tải những giá trị truyền thống của lịch sử, văn hóa dân tộc. Trang phục dạ hội mà Bella Vũ trình diễn trong đêm chung kết tại Ai Cập mang sắc đỏ như màu của hoa trạng nguyên, là tâm huyết của nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn. Sau các màn trình diễn, Bella Vũ được xướng tên vào Top 5 cùng các đại diện đến từ Mỹ, Bỉ, Ai Cập và Philippines.

Bella Vũ hạnh phúc khi vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để giành chiến thắng

NVCC

Ở phần ứng xử, khi nhận được câu hỏi nói về đồ ăn thừa, Bella Vũ tự tin dùng tiếng Anh để trả lời. Cô gái 13 tuổi chia sẻ: "Trên thế giới này có rất nhiều đồ ăn thừa, đặc biệt là Bắc Mỹ, hàng năm họ đã bỏ đi rất nhiều đồ ăn thừa, đến hơn cả tấn đồ ăn thừa.Theo tôi giải pháp ngăn việc chống thừa thức ăn là chúng ta chỉ lấy vừa đủ phần thức ăn của mình, bởi vì đồ chúng ta ăn không hết sẽ thừa và bỏ đi, điều đó dẫn đến việc làm ô nhiễm môi trường và làm trái đất của chúng ta nóng lên".

Với phần thể hiện tốt của mình, Bella Vũ được gọi tên cho ngôi vị cao nhất tại Miss Eco Teen International 2021. Cô nhận vương miện từ người tiền nhiệm là Roberta Tamondong (Philippines). Ngoài ra đại diện Việt Nam còn được gọi tên vào Top 10 phần thi tài năng, giải nhất trang phục về môi trường. Trong khi đó, đại diện đến từ Philippines đoạt giải á hậu 1. Thí sinh đến từ Mỹ giành giải á hậu 2. Danh hiệu á hậu 3, 4 lần lượt thuộc về Bỉ và Ai Cập.

Thiết kế trang phục dân tộc độc đáo của đại diện Việt Nam

FBNV

Chia sẻ về thành tích vừa đạt được, Bella Vũ bày tỏ niềm hạnh phúc. Thí sinh 13 tuổi nói đây không phải là phép màu, mà là nỗ lực của bản thân và của tất cả mọi người đã và đang đồng hành cùng mình trong suốt chặng đường này. Bella Vũ nói: “Các thí sinh năm nay đều nổi trội, không chỉ về ngoại hình mà còn ở kỹ năng và tri thức, nhưng em đã luôn nỗ lực hết sức mình để chinh phục ngôi vị cao nhất. Em rất xúc động và bất ngờ khi nhận sự ủng hộ lớn từ khán giả quê nhà và quốc tế. Em tự hào với chiếc vương miện danh giá mà em đã nhận được, không phụ lòng tất cả những người đã bên cạnh, yêu thương, đồng hành và hỗ trợ em, giúp em trọn vẹn với giấc mơ bay cao màu cờ sắc áo Việt Nam trên đấu trường quốc tế”.

Bella Vũ mang hai dòng máu Việt Nam - Singapore, từng đoạt giải thưởng cao tại Prince and Princess International được tổ chức ở Thái Lan vào năm 2018. Năm 2019, Bella Vũ tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới (Little Miss Universe) tại Georgia và giành giải Hoa hậu nhí thanh lịch. Ở tuổi 13, Vũ Huyền Diệu đã cao 1,68m. Em bộc lộ năng khiếu trình diễn, ca hát... và được khán giả đón nhận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.