Thí sinh Miss Grand International 2023 sợ tăng cân vì mê đồ ăn Việt

12/10/2023 15:08 GMT+7

Sau trải nghiệm tại Hà Nội và Hạ Long, dàn thí sinh Miss Grand International 2023 vừa tham gia hoạt động tại Đà Nẵng, Hội An. Các cô gái thích thú khi được thưởng thức nhiều món ăn ngon, một số người đẹp e ngại tăng cân trước phần thi áo tắm vì trót mê đồ ăn Việt.

Thí sinh Miss Grand International 2023 sợ tăng cân vì trót mê đồ ăn Việt   - Ảnh 1.

Các thí sinh thích thú khi thưởng thức nhiều món ngon Việt Nam

MGI

Sau khi "hạ cánh" xuống Đà Nẵng hôm 11.10, dàn thí sinh Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 đã đến Hội An thưởng thức nhiều món ngon. Tại địa điểm dùng bữa tối, các người đẹp ấn tượng với không gian đậm chất Việt Nam với âm nhạc truyền thống và phục vụ các món đặc sản của miền Trung như: bánh bèo, bánh xèo, bánh nậm, cao lầu, mì Quảng…

Các cô gái đều thưởng thức ngon miệng và tấm tắc khen ngợi hương vị độc đáo của các món ăn Việt. Bên cạnh mì Quảng, phần lớn thí sinh ấn tượng với món chè Hội An. Ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch Miss Grand International, cũng thích thú trước món ngon này và tự tay múc chè cho các thí sinh.

Thí sinh Miss Grand International 2023 sợ tăng cân vì trót mê đồ ăn Việt   - Ảnh 2.

Ông Nawat phấn khích khi có nhiều trải nghiệm ẩm thực thú vị tại Hội An

MGI

Người đẹp Lê Hoàng Phương - đại diện của Việt Nam tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023, tích cực lan tỏa văn hóa, ẩm thực Việt đến bạn bè quốc tế. Cô nhiệt tình giới thiệu món mì Quảng và hướng dẫn Miss Grand Chile cách ăn.

Nàng hậu quê Khánh Hòa bộc bạch: "Bản thân tôi rất tự hào mỗi khi giới thiệu văn hóa Việt Nam, đặc biệt là ẩm thực Việt Nam với thế giới. Hôm nay, tôi có cơ hội giới thiệu cho các bạn những món ăn như mì Quảng, cao lầu, bánh canh, bún bò Huế và các loại bánh như bánh bò, bánh bột lọc, bánh trần, bánh bèo… Tôi cũng rất vui khi các bạn rất thích các món ăn này. Các bạn có nói với tôi rằng sẽ quay lại Việt Nam để thưởng thức những món ăn đó. Thật sự tôi cảm thấy hạnh phúc vì là người con của Việt Nam".

Thí sinh Miss Grand International 2023 sợ tăng cân vì trót mê đồ ăn Việt   - Ảnh 3.

Là đại diện của nước chủ nhà, Hoàng Phương tích cực giới thiệu nhiều món ngon đến các vị khách quốc tế

MGI

Bên cạnh việc thưởng thức món ăn, các thí sinh cũng bày tỏ sự lo lắng tăng cân, đặc biệt trước thềm vòng thi swimsuit (trình diễn áo tắm) vào chiều 12.10 vì "đồ ăn Việt Nam quá ngon miệng". Tuy nhiên, nhiều thí sinh chia sẻ họ không quá kiêng khem thậm chí có người đẹp cảm thấy tự tin với vóc dáng của mình nên thoải mái thưởng thức và không ngừng dành lời khen cho các món ăn.

Hoa hậu Chile chia sẻ: "Tôi thực sự rất yêu đồ ăn Việt Nam và có lẽ tôi sẽ tăng 3 kg trước phần thi swimsuit mất thôi". Miss Grand Ireland cho biết: "Chúng tôi được thưởng thức nhiều món ăn ngon hôm nay. Còn về việc giữ dáng, tôi không cần cố gắng quá nhiều nhưng tôi phải đảm bảo ít ăn những món không lành mạnh, mặt khác, tôi cũng thưởng thức những món mà mình thích".

Đại diện đến từ Ghana bày tỏ sự thoải mái: "Chúng tôi sắp tham gia phần thi swimsuit song bản thân tôi là người rất thích ăn uống, tôi không bận tâm nhiều đến body của mình bởi vì tôi tin rằng nếu bạn tự tin với body của mình, nếu bạn tin vào trái tim mình, bạn có thể trở thành những gì mà bạn mong muốn".

Thí sinh Miss Grand International 2023 sợ tăng cân vì trót mê đồ ăn Việt   - Ảnh 4.

Các thí sinh thoải mái trải nghiệm văn hóa, ẩm thực Việt trước khi chạy đua ở những vòng thi quan trọng

MGI

Thí sinh Miss Grand International 2023 sợ tăng cân vì trót mê đồ ăn Việt   - Ảnh 5.

Các người đẹp sẵn sàng bước vào phần thi trình diễn áo tắm

MGI

Trong khi đó, nhiều thí sinh cố gắng kìm lòng trước các món ngon và cân bằng chế độ dinh dưỡng để có hình thể đẹp nhất cho vòng thi trình diễn áo tắm. Người đẹp Bỉ thừa nhận: "Đồ ăn Việt Nam rất ngon nên tôi cần phải quan tâm hơn với chế độ ăn để giữ dáng". Đại diện của Romania, Campuchia cũng cho biết mỗi ngày họ đều cố gắng vận động, tập luyện những bài tập nhỏ để duy trì vóc dáng.

Hoa hậu Hòa bình Peru lại thoải mái hơn: "Tôi thưởng thức những món ăn tuyệt vời nhưng phải chú trọng lượng calo nạp vào ít hơn lượng calo tiêu tốn khi tập luyện. Tôi cũng tập luyện khá điều độ để giữ được cơ thể này. Để chuẩn bị cho phần thi áo tắm, điều tôi thấy mình cần cải thiện là giữ vững sự tự tin. Các thí sinh rất đẹp, để nổi bật thì điều cần nhất là năng lượng".

Thí sinh đến từ Uzbekistan nói đây là lần thứ hai cô đến Đà Nẵng. "Từ sân bay đến khách sạn, tôi thấy rất nhiều cảnh đẹp và thật sự cảm thấy thích thú với điều đó. Không quá khi nói tôi đã yêu Việt Nam. Tôi sẽ không ngại đến Việt Nam nhiều lần trong tương lai". Về việc giữ dáng để chuẩn bị cho phần thi áo tắm, cô tiết lộ mình kiêng đồ ngọt, giữ chế độ ăn lành mạnh, mỗi ngày dành một giờ đồng hồ để tập luyện và boxing là bộ môn cô yêu thích để giữ được vóc dáng thon gọn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.