Thi thể các tù nhân ở Mỹ bị mất tim, não khi trả về gia đình?

Khánh An
Khánh An
11/01/2024 15:25 GMT+7

Liên tiếp 2 vụ kiện cáo buộc cơ quan chức năng tại bang Alabama (Mỹ) trao trả thi thể các phạm nhân bị thiếu nội tạng, sau khi họ qua đời trong tù.

Thi thể các tù nhân ở Mỹ bị mất tim, não khi trả về gia đình?- Ảnh 1.

Bên trong một nhà tù ở bang Alabama

AL.COM

Đài ABC News ngày 11.1 dẫn các tài liệu của tòa án cho thấy có 2 trường hợp thi thể các tù nhân tại bang Alabama (Mỹ) được trả về gia đình bị thiếu các bộ phận, trong đó thi thể của phạm nhân Charles Edward Singleton bị thiếu toàn bộ nội tạng và não.

Phạm nhân Singleton qua đời ngày 2.11.2021, thọ 74 tuổi. Người này thụ án tại Trung tâm Người cao tuổi và Bệnh tật Hamilton và đã được chuyển ra một bệnh viện bên ngoài để chăm sóc trước khi qua đời.

Trong đơn gửi tòa hồi tuần trước, con gái ông Singleton là bà Charlene Drake cho biết thi thể của cha mình bị mất toàn bộ các cơ quan bên trong, khi được trả lại vào năm 2021.

Theo bà Drake, giám đốc một nhà tang lễ đã cho bà biết thông tin trên và nói rằng "thông thường các bộ phận trong một túi được đặt trở lại cơ thể sau khi khám nghiệm, nhưng ông Charles được đưa đến nhà tang lễ mà không có cơ quan nội tạng nào".

Trong một trường hợp khác, gia đình phạm nhân Brandon Clay Dotson hồi tháng trước kiện Sở Cải tạo Alabama và những bên khác, khi cho rằng thi thể của ông bị phân hủy và thiếu quả tim khi được trả về gia đình.

Luật sư Lauren Faraino đại diện gia đình lưu ý về việc tình trạng tái diễn những sự việc như trên. Ông Dotson mất hôm 16.11.2023 tại Cơ sở Cải tạo Ventress ở Alabama.

Gia đình nghi ngờ nên thuê một chuyên gia khám nghiệm tử thi lần 2 và phát hiện rằng trái tim của ông không còn. Do đó, họ nộp đơn kiện để làm sáng tỏ vụ việc và tìm lại quả tim đã mất.

Một thẩm phán liên bang mở phiên thẩm vấn đối với trường hợp trên hồi tuần trước. Theo trang Al.com, phiên tòa không cung cấp lời giải đáp nào về tung tích quả tim.

Đơn kiện của gia đình ông Dotson cho rằng quả tim có thể đã được giữ lại trong quá trình khám nghiệm tử thi để giao nó cho trường y tại Đại học Alabama ở Birmingham cho mục đích nghiên cứu.

Các luật sư của trường cho rằng điều này là "suy đoán" và viết trong hồ sơ tòa án rằng nhà trường không thực hiện khám nghiệm tử thi trong trường hợp trên và chưa từng nhận bất kỳ nội tạng nào của ông Dotson.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.