Thi thể người đàn ông vẫn dương tính với SARS-CoV-2 28 lần sau khi chết

Ngọc Quý
Ngọc Quý
17/02/2022 19:16 GMT+7

Khi bảo quản trong nhà xác, thi thể người đàn ông mắc Covid-19 vẫn dương tính 28 lần trong 41 ngày sau khi chết. Trường hợp đặc biệt này cung cấp bằng chứng quý giá về thời gian virus tồn tại ngay cả khi người bệnh đã chết.

Thi thể là của một người đàn ông Ukraine 41 tuổi. Ông này đến Ý du lịch cùng bạn bè và đi tắm biển. Không may, ông mất tích khi đang bơi cùng một người bạn ở ngoài khơi thành phố Chieti (Ý). Lúc đó, thời tiết khá xấu, theo tờ The Independent (Anh).

Thi thế người đàn ông chết đuối vẫn dương tính với Covid-19 sau 41 ngày chết

SHUTTERSTOCK

Khoảng 16 giờ sau, thi thể ông trôi dạt vào một bãi đá cạnh bờ biển. Các nhà chức trách phát hiện ông đã chết đuối.

Quá trình khám nghiệm tử thi phát hiện người đàn ông đã bị mắc Covid-19. Trước lúc chết, ông hoàn toàn không có triệu chứng. Trường hợp này đã gây chú ý với các nhà khoa học tại Đại học D’Annunzio (Ý). Họ đã bắt tay nghiên cứu và thực hiện thêm nhiều xét nghiệm.

Trong vòng 41 ngày sau đó, xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả dương tính đến 28 lần. Suốt khoảng thời gian này, thi thể được bảo quản trong nhà xác Bệnh viện Chieti ở thành phố Chieti với nhiệt độ 4 độ C. Các xét nghiệm SARS-CoV-2 đã ngừng lại vì đến ngày thứ 42, thi thể người đàn ông đã được mang đi chôn cất.

Nghiên cứu trên thi thể của người đàn ông này đã cung cấp cho các nhà khoa học những thông tin quý giá về khoảng thời gian virus SARS-CoV-2 có thể tồn tại trong thi thể người. Trước đây, khoa học cũng có rất ít các nghiên cứu về nguy cơ lây nhiễm Covid-19 từ xác chết, theo The Independent.

Bản tin Covid-19 ngày 17.2: Cả nước thêm 36.200 ca | Ca nhiễm ở các “điểm nóng” tăng nhanh vùn vụt

Kết quả nghiên cứu được công bố trên chuyên san Journal of Medicine CaIe. Các tác giả cho biết từ trường hợp này, chúng ta có thể biết virus SARS-CoV-2 có thể tồn tại ít nhất 41 ngày sau khi người bệnh tử vong. Nhờ đó, các nhà nghiên cứu bệnh học có thể biết khi nào an toàn để bắt đầu xử lý tử thi. Nhóm tác giả cho rằng cần có những nghiên cứu sâu hơn để đánh giá khả năng lây nhiễm của virus ở người đã chết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.