Thị trưởng Rotterdam, Hà Lan thăm TP.HCM: 'hai thành phố chia sẻ chung ADN'

27/07/2022 16:18 GMT+7

Ông Ahmed Aboutaleb, Thị trưởng thành phố Rotterdam, Hà Lan, đang có chuyến thăm TP.HCM từ ngày 26 - 28.7 nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Hà Lan, đặc biệt trong các lĩnh vực phát triển đô thị bền vững, xây dựng cảng và hậu cần.

Theo thông cáo của Lãnh sự quán Hà Lan tại TP.HCM, trong khuôn khổ chuyến thăm này, Thị trưởng Aboutaleb đã có buổi làm việc với Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi và các sở, ban, ngành thành phố. Hai bên cùng nhìn lại lịch sử hợp tác giữa hai thành phố và thảo luận về các cơ hội hợp tác trong tương lai trong lĩnh vực phát triển đô thị bền vững, xây dựng cảng và hậu cần.

Thị trưởng Aboutaleb trong buổi làm việc với Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi

TTXVN

Trong chuyến thăm của mình, Thị trưởng Aboutaleb đã cùng Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan, cùng các chuyên gia Hà Lan và các doanh nghiệp tham gia hội nghị bàn tròn về phát triển đô thị bền vững, tập trung vào các vấn đề ngập lụt tại đô thị, tài chính cho biến đổi khí hậu và sụt lún đất nhằm tăng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu. Hội nghị được tổ chức nhằm xác định sự cân bằng tốt hơn giữa không gian đô thị năng động, tác động của nó đối với môi trường và các biện pháp thích ứng tổng hợp. Các đại biểu cũng thảo luận về những thách thức hiện nay của TP.HCM.

Các chuyên gia Hà Lan cũng chia sẻ nghiên cứu điển hình của Rotterdam trong phát triển đô thị nhằm tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và thảo luận về các bài học kinh nghiệm và khả năng hợp tác trong tương lai giữa Rotterdam và TP.HCM.

Ngày 28.7, Thị trưởng Aboutaleb sẽ cùng với đại diện Cảng Rotterdam tham gia hội nghị bàn tròn về phát triển cảng và hậu cần với Cục Hàng hải TP.HCM, Tân Cảng Sài Gòn cùng các doanh nghiệp Hà Lan và Việt Nam. Các bên thảo luận về những thách thức đối với TP.HCM và Cảng vụ Hàng hải TP.HCM trong việc đáp ứng khối lượng hàng hoá thương mại ngày càng tăng và về việc tăng cường hợp tác song phương giữa TP.HCM với thành phố Rotterdam và các công ty Hà Lan.

“TP.Rotterdam và TP.HCM chia sẻ chung ADN – là các thành phố năng động với năng lượng của một trung tâm vận tải. Cả hai thành phố đều thuộc các đồng bằng châu thổ và do mối liên quan chặt chẽ với nước – cả hai đều là tiền phương của các thách thức do biến đổi khí hậu. Tôi rất vui mừng khi thấy TP.HCM đã phát triển rất nhanh kể từ chuyến thăm trước đây của tôi và thành phố đang có một sự phục hồi kinh tế đáng kinh ngạc sau đại dịch. Qua chuyến công tác này, tôi hy vọng cả hai thành phố có thể tiếp tục phát triển sâu rộng hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và đối tác, đặc biệt là trong việc tìm ra các giải pháp sáng tạo, thông minh cho các thách thức đô thị bao gồm biến đổi khí hậu, quản lý nước, phát triển cảng và các vấn đề kinh tế - xã hội như việc làm và phục hồi sau Covid-19”, Thị trưởng Aboutaleb chia sẻ.

Theo thông cáo, Hà Lan và Việt Nam là đối tác truyền thống và đáng tin cậy của nhau. Hai nước đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược về “Nước và Thích ứng với Biến đổi Khí hậu” và “Nông nghiệp và An ninh Lương thực”.

Năm 2021, kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đạt 8,373 tỉ USD, tăng 9,4% so với năm 2020. Việt Nam và Hà Lan sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023.

Hà Lan là nhà đầu tư EU lớn nhất tại Việt Nam. Đồng thời, Hà Lan cũng là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tại EU, và lớn thứ 6 toàn cầu. Khoảng 60% hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường châu Âu hiện nay đi qua Cảng Rotterdam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.