Thị trường Trung Quốc phục hồi, thế giới tăng mạnh nhập khẩu thủy sản Việt Nam

Chí Nhân
Chí Nhân
08/03/2022 13:27 GMT+7

Nhu cầu của các thị trường đều rất cao đối với thủy sản Việt Nam. Trong 2 tháng đầu năm xuất khẩu thủy sản của Việt Nam chạm mốc 1,5 tỉ USD, tăng 51% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể trong tháng 1, xuất khẩu thủy sản tăng 44% đạt 872 triệu USD, tháng 2 tiếp tục đà tăng với con số 62% ước đạt 635 triệu USD, so với cùng kỳ năm 2021.

Xuất khẩu cá tra tăng trưởng mạnh

Công Hân

Đáng chú ý xuất khẩu sang Trung Quốc đã có những tín hiệu hồi phục tích cực từ tháng 1 và tiếp tục tăng mạnh 135% trong tháng 2 đạt 91 triệu USD. Tính chung 2 tháng đầu năm xuất khẩu thủy sản sang thị trường này đạt 168 triệu USD, tăng 91% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện nay, các quy định và rào cản của Trung Quốc vẫn khắt khe, đặc biệt lại được đưa ra vào thời điểm các cơ quan hải quan của Trung Quốc thắt chặt giám sát các sản phẩm thực phẩm nhập khẩu trong đại dịch Covid-19.

Thị trường đặc biệt quan trọng là Mỹ đang có nhu cầu cao với thủy sản tươi sống và các sản phẩm tiện dụng, ăn liền. Trong tháng 2, Mỹ tiếp tục tăng mạnh nhập khẩu thủy sản Việt Nam, tăng 85% với 146 triệu USD. Tính chung 2 tháng đạt 346 triệu USD, tăng 84% so với cùng kỳ năm ngoái. Các thị trường truyền thống khác đều tăng mạnh như Hàn Quốc tăng 48%, sang Canada tăng 55%, sang Úc tăng 64%, Đức tăng 140%... Một trong những thị trường quan trọng tăng trưởng thấp là Nhật, lũy kế 2 tháng đạt 209 triệu USD, tăng 15%. Nguyên nhân được cho là nước này đang trong tình trạng trì trệ kinh tế, mặt bằng lương tăng chậm, trong khi đó thuế tiêu dùng tại nước này tăng liên tục từ 3% lên tới 10%, ảnh hưởng thu nhập và chi tiêu của người tiêu dùng.

Lũy kế 2 tháng đầu năm, sản phẩm cá tra tăng mạnh nhất đạt 384 triệu USD, tăng 93%, sản phẩm tôm đạt 550 triệu USD, tăng 46%; cá ngừ đạt 156 triệu USD, tăng 83%; mực, bạch tuộc đạt 97 triệu USD, tăng 45%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.