Thiếu kinh phí, trường học ở Anh dựa vào quỹ phụ huynh

12/10/2022 08:15 GMT+7

Bước vào năm học mới, nhiều hiệu trưởng ở Anh cảnh báo nguy cơ không đủ kinh phí hoạt động và kêu gọi hội phụ huynh gây quỹ để bù đắp những khoản kinh phí còn thiếu, bao gồm cả trả lương nhân viên.

Theo phản ảnh của tờ The Guardian, trong bối cảnh chi phí điện, nước, khí đốt (dùng cho hệ thống sưởi ấm) cùng chi phí tiền lương tăng lên, các hiệu trưởng cho rằng những khoản tiền quyên góp từ các hội phụ huynh-giáo viên (PTA) giờ đây trở nên cấp thiết để trang trải chi phí cốt lõi, chứ không còn là “khoản bổ sung”. Thậm chí, một số trường dựa vào quỹ phụ huynh để thanh toán các hóa đơn và trả lương, tránh cắt giảm nhân sự.

Chi phí leo thang, chính phủ cắt giảm ngân sách, các trường không còn xem quỹ phụ huynh là khoản bổ sung như trước đây

REUTERS

Tại một số nơi, nhà trường cho hay PTA gặp khó khăn trong việc kêu gọi phụ huynh đóng góp tiền trong mùa đông này vì chi phí sinh hoạt động tăng cao ảnh hưởng đến nhiều hộ gia đình. Chẳng hạn, ông Simon Kidwell, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hartford Manor ở Hạt Cheshire, khẳng định nhà trường sẽ không kêu gọi phụ huynh đóng góp thêm. “PTA biết rõ không phải bậc cha mẹ nào cũng có sẵn tiền để quyên góp”, ông Kidwell chia sẻ.

Truyền thông Anh cảnh báo tình trạng trường công thiếu kinh phí hoạt động làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo giữa các trường học vì ở một số khu vực, những gia đình giàu có vẫn có thể quyên góp tiền. “Đến dự các cuộc họp của PTA, thông điệp duy nhất là: càng nhiều tiền càng tốt để học sinh đến trường, không phải phục vụ hoạt động ngoại khóa mà chỉ để nhà trường duy trì dịch vụ, hoạt động cốt lõi”, giám đốc tài chính của một quỹ hỗ trợ giáo dục nói với tờ The Guardian.

Theo luật của Anh, nhà trường hoặc PTA chỉ được phép kêu gọi đóng góp tự nguyện và phụ huynh không bị gây áp lực phải đóng tiền. Nhà trường không được đưa ra thời hạn đóng góp hoặc gửi thư, thông báo nhắc nhở quyên góp đến phụ huynh.

Nhiều trường và PTA thực hiện chương trình quyên góp trong nhiều năm, nhưng mức độ cấp thiết không giống như năm nay, theo tờ The Guardian. Thủ tướng Anh Liz Truss đã cam kết đảm bảo năng lượng trong 6 tháng cho trường công, nhưng chính phủ không công bố thêm thông tin chi tiết về các khoản hỗ trợ khác. Dù vậy, các hiệu trường rằng sự hỗ trợ ngắn hạn từ chính phủ sẽ không đủ.

Dùng quỹ phụ huynh bù đắp kinh phí vận hành

Luật pháp nêu rõ những khoản phụ huynh không phải đóng góp nếu nhà trường có yêu cầu, đa phần nhà trường trước đây chỉ đóng góp tiền để tổ chức hoạt động ngoại khóa.

“Trước đây, chúng tôi không hề có xu hướng yêu cầu phụ huynh đóng góp nhiều tiền và PTA thường gây quỹ khoảng 5.000 bảng Anh mỗi năm, dùng để mua thêm sách cho thư viện của trường và giúp học sinh từ gia đình có thu nhập thấp hơn tham gia chuyến dã ngoại, học tập thực tế”, tiến sĩ Paul Gosling, Hiệu trưởng tại Trường tiểu học Exeter Road Community ở thị trấn Exmouth, chia sẻ.

Một hiệu trưởng trường trung học ở vùng nông thôn bày tỏ: “PTA thường quyên góp được 10.000-15.000 bảng Anh/năm, chúng tôi xem đây là khoản bổ sung cho các hoạt động ngoài giờ. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, chúng tôi phải dùng tiền của phụ huynh đóng góp để thay mới máy tính trong lớp học, mua sắm thiết bị làm thí nghiệm khoa học và mua sách giáo khoa”.

Một số trường dựa vào quỹ phụ huynh để trả lương nhân viên, tránh cắt giảm nhân sự

REUTERS

"Các quỹ phụ huynh từng được dùng để giúp nâng cao trải nghiệm học tập của học sinh tại trường. Giờ đây, các khoản đóng góp này chỉ có thể giúp trường học bù đắp kinh phí vận hành", vị hiệu trường này nói.

Kết quả khảo sát năm 2019 cho thấy 3% quỹ của PTA đã được chi để trả lương nhân viên trường học. Hơn 2/3 (68%) phục vụ việc mua sắm tài liệu giáo dục, bao gồm cả sách giáo khoa và 17% cho những dự án cải tạo trường học.

Đại diện của các PTA đồng thời cảnh báo nhiều trường phải chật vật vì thiếu kinh phí trong khoảng thời gian dài nên rất cần đến quỹ PTA, nhưng khả năng đóng góp của phụ huynh cũng như các quỹ giáo dục khác có giới hạn, không thể bù đắp khoảng thiếu hụt này và chính phủ cần phải có giải pháp phù hợp.

Theo The Guardian, Bộ Giáo dục Anh thừa nhận trường học đang phải đối mặt tình trạng chi phí gia tăng, nhưng lưu ý rằng ngân sách cho các trường sẽ tăng 7 tỉ bảng Anh giai đoạn năm 2024-2025, so với giai đoạn 2021-2022, bao gồm 4 tỉ bảng Anh chỉ trong năm tài chính này, để hỗ trợ các trường học.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.