Thiếu nữ thoát khỏi tay kẻ bắt cóc, quấy rối tình dục nhờ ký hiệu học từ TikTok

La Vi
La Vi
10/11/2021 08:30 GMT+7

Văn phòng cảnh sát trưởng Quận Laurel (bang Kentucky, Mỹ) hôm 8.11 cho biết một cô gái 16 tuổi đã được cứu nhờ sử dụng cử chỉ tay đã học được trên TikTok để báo hiệu cho những người xung quanh rằng cô đang gặp nạn.

Người dùng trên TikTok và các tổ chức phi lợi nhuận như Tổ chức Phụ nữ Canada đã quy ước cử chỉ hướng lòng bàn tay ra ngoài và khép các ngón tay lại xung quanh ngón cái là dấu hiệu thông báo đang bị quấy rối.

Ký hiệu chỉ đang bị bạo hành tại nhà

reuters

Phát ngôn viên của Văn phòng cảnh sát trưởng Quận Laurel, Gilbert Acciardo, nói cô gái ra tín hiệu khi ngồi cạnh người lái trong một xe hơi. Một người lái xe đã chú ý và nhận ra tín hiệu, sau đó gọi cho cảnh sát để ngăn chặn chiếc xe.

James Herbert Brick, một người đàn ông 61 tuổi có quen biết với nạn nhân, đã bị tạm giam với cáo buộc bắt cóc và tàng trữ nội dung khiêu dâm trẻ vị thành niên. Thiếu nữ sau đó đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và sau đó đoàn tụ với gia đình.

Ông Acciardor cho biết: "Chỉ nhờ có cử chỉ bằng bàn tay đó. Nếu cô gái không đưa ra tín hiệu, hoặc nếu không có ai trên đường hiểu được tín hiệu đó, ai biết có chuyện gì sẽ xảy ra? Và nếu vậy chúng tôi đã không xử lý tốt được việc này".

Ông Acciardo cũng nói rằng những người tham gia giao thông và các cơ quan thực thi pháp luật nên biết tín hiệu này vì sẽ rất hữu dụng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.