Thổ Nhĩ Kỳ dọa khởi động chiến dịch quân sự mới ở Syria, Mỹ, Nga lên tiếng

Văn Khoa
Văn Khoa
22/11/2022 14:40 GMT+7

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 21.11 nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể khởi động một chiến dịch quân sự mới ở Syria, sau các cuộc tấn công chết người của Ankara và lực lượng người Kurd ở miền bắc Syria, theo AFP.

“Giới chức, Bộ quốc phòng và tổng tham mưu trưởng của chúng tôi sẽ cùng quyết định mức độ vũ lực mà các lực lượng trên bộ của chúng tôi nên sử dụng. Chúng tôi đã cảnh báo rằng chúng tôi sẽ bắt những kẻ xâm phạm lãnh thổ của chúng tôi phải trả giá”, Tổng thống Erdogan nói với các phóng viên khi trở về Thổ Nhĩ Kỳ từ Qatar.

Ông Erdogan đưa ra tuyên bố trên sau cuộc tấn công từ lãnh thổ Syria trong ngày 21.11 khiến ít nhất 3 người, trong đó có một trẻ em, thiệt mạng tại một thị trấn biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ.

Cuộc tấn công diễn ra một ngày sau khi Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện cuộc không kích nhằm vào các căn cứ của đảng Công nhân Kurd (PKK) và lực lượng dân quân YPG người Kurd ở Syria, mà Thổ Nhĩ Kỳ cho là một nhánh của PKK, ở miền bắc Syria và miền bắc Iraq. Ankara khẳng định những căn cứ đó được sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công “khủng bố” trên đất Thổ Nhĩ Kỳ.

Hậu quả sau khi chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành cuộc không kích ở vùng Derik thuộc Syria ngày 21.11

Reuters

Cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra một tuần sau vụ đánh bom ở trung tâm thành phố Istanbul khiến 6 người thiệt mạng và 81 người bị thương, cuộc tấn công mà Ankara đã quy trách nhiệm cho PKK. Đảng này đã tiến hành cuộc nổi dậy đẫm máu trong nhiều thập niên và bị lực lượng bị Mỹ, Anh, Liên minh châu Âu (EU) và Thổ Nhĩ Kỳ coi là tổ chức khủng bố. Tuy nhiên, PKK đã phủ nhận liên quan đến vụ đánh bom ở Istanbul.

Trong khi đó, Reuters hôm nay 22.11 đưa tin một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington phản đối bất kỳ hành động quân sự nào làm mất ổn định tình hình ở Syria. Vị phát ngôn viên còn nói Washington đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của mình với Ankara về tác động của tình trạng leo thang đối với mục tiêu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria.

Mỹ đã liên minh với Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do YPG dẫn đầu trong cuộc chiến chống IS ở Syria, gây ra rạn nứt sâu sắc với đồng minh NATO là Thổ Nhĩ Kỳ, theo Reuters.

Xem cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ nghi phạm vụ đánh bom phố đi bộ Istanbul

Tương tự, ông Alexander Lavrentyev, đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin về Syria, hôm nay cho biết Moscow hy vọng Ankara sẽ kiềm chế “bất kỳ hành động sử dụng vũ lực quá mức” ở Syria và giữ cho căng thẳng không leo thang, theo Reuters dẫn lại thông tin từ các hãng tin Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.