100 tấn dược liệu Trung Quốc núp bóng nông sản

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
23/06/2020 07:04 GMT+7

Lô hàng dược liệu nhập khẩu trái phép vào cảng Tiên Sa (TP. Đà Nẵng ) lên đến hơn 100 tấn.

Chiều 22.6, Đội kiểm soát chống buôn lậu miền Trung (Đội 2, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) cho biết qua kiểm kê ban đầu xác định lô hàng dược liệu nhập khẩu trái phép vào cảng Tiên Sa (TP.Đà Nẵng) lên đến hơn 100 tấn.
Trước đó, ngày 14.6, Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Ngọc Sơn (trụ sở ở Hải Dương) mở tờ khai nhập khẩu 5 container loại 40 feet tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng, nhập từ cảng Hoàng Phố (Quảng Châu, Trung Quốc) về cảng Tiên Sa (TP.Đà Nẵng). Nội dung khai báo hàng hóa là nông sản như táo, mơ, hạt điều, củ cải, cà rốt sấy khô chưa qua chế biến dùng làm thực phẩm...
Trong những ngày tiếp đó, Đội 2 nghi vấn doanh nghiệp khai báo không trung thực nên đề nghị Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Công an TP.Đà Nẵng xác minh. Kết quả, cơ quan chức năng phát hiện bên trong các container là dược liệu, không phải hàng nông sản.

Hơn 103 tấn dược liệu thuốc bắc “đội lốt” táo, mơ từ Trung Quốc vào Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.