4 thuyền viên bị chìm tàu ở cửa Gianh trôi dạt vào biển Lệ Thủy

17/10/2016 07:00 GMT+7

4 thành viên trên tàu hàng bị chìm ở cửa Gianh (H.Bố Trạch, Quảng Bình) đã được phát hiện và cứu sống tại vùng biển Ngư Thủy Bắc (H.Lệ Thủy) vào chiều tối 16.10.

Khi các thuyền viên trôi dạt vào bờ biển thôn Bắc Hòa, xã Ngư Thủy Bắc thì được tổ công tác của Đồn Biên phòng Ngư Thủy cùng người dân địa phương phát hiện và cứu chữa.
Danh tính 4 người gồm: Lê Bá Hoạt (thuyền trưởng), Vũ Như Thắng, Ngô Văn Di (cùng quê Thanh Hóa) và Nguyễn Ngọc Thành (Hải Dương). 2 anh Thành và Thắng được đưa về Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới tiếp tục điều trị; còn anh Hoạt và Di được bàn giao cho gia đình.
Trước đó, rạng sáng 15.10, có 5 tàu chở hàng clinker neo đậu tại cửa Gianh thì bị lũ cuốn đứt neo trôi ra biển. Trong đó, 2 chiếc trở về an toàn; 1 chiếc bị mắc cạn ngoài cửa biển, 4 thuyền viên trên tàu này được cứu hộ sáng 16.10; 2 chiếc còn lại bị sóng đánh chìm, 6 người được cứu còn 5 người bị cuốn trôi.
Như vậy, ngoài 4 người may mắn sống sót thần kỳ, còn anh Nguyễn Anh Bảy (quê Hải Dương) vẫn chưa rõ số phận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.