4 trận động đất liên tiếp trong ngày ở Sơn La, đã có 126 nhà hư hỏng

27/07/2020 18:15 GMT+7

Chiều 27.7, ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, cho biết tính đến 17 giờ chiều cùng ngày, đã có 4 trận động đất xảy ra liên tiếp ở Sơn La .

4 lần động đất ở H.Mộc Châu, Sơn La trong 1 ngày

Cụ thể, ông Xuân Anh cho biết, trận động đất mới nhất xảy ra ở Sơn La vào lúc 16 giờ 17 phút 7 giây tại tọa độ 20.925N - 104.680E, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,6 km. Cường độ động đất lớn 3,3 độ Richter, cấp rủi ro thiên tai được đánh giá là 0, không gây nguy hiểm. Đây là trận động đất thứ 4 trong ngày xảy ra tại Sơn La mà Viện Vật lý địa cầu ghi nhận được.
Trước đó, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu thông tin, khoảng 15 giờ 52 phút 26 giây chiều nay, một trật động đất cường độ 3,8 độ Richter cũng xảy ra tại Sơn La, tại tọa độ 20.93N-104.66E, độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km. Trận động đất này không gây ra nguy hiểm nhiều, được đánh giá ở mức rủi ro thiên tai bằng 0.
Cũng theo Viện Vật lý địa cầu, lúc 12 giờ 39 phút 56 giây, tại tọa 20.907N - 104.683E xảy ra trận động đất mạnh 3.0 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Cấp rủi ro thiên tai được đánh giá là 0. Đây là trận động đất thứ 2 xảy ra ở Sơn La trong ngày hôm nay.
Đáng chú ý nhất là trận động đất lần đầu xảy ra vào lúc 12 giờ 14 phút 51 giây, tại tọa độ 20.83N - 104.65E. Độ sâu chấn tiêu của trận động đất này là khoảng 14 km, cường độ 5.3 Richter, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 4 ở vùng chấn tâm. Đây là trận động đất có cường độ lớn nhất xảy ra tại Sơn La trong ngày. Rung chấn của trận động đất này lan tỏa đến Hà Nội, gây rung lắc khá mạnh khiến nhiều người ở tầng cao các tòa nhà cảm nhận rõ ràng trong khoảng 5 - 10 giây.
Theo ông Nguyễn Xuân Anh, cả 4 trận động đất xảy ra trong ngày hôm nay đều ở vùng Mộc Châu của tỉnh Sơn La. Trong đó, trận động đất đầu tiên xảy ra trưa nay có khả năng gây thiệt hại nhiều nhất, với cường độ mạnh nhất.

Động đất gây nhiều thiệt hại ở H.Mộc Châu

Theo thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn H.Mộc Châu, thống kê thiệt hại đến 15 giờ chiều nay, trên địa bàn huyện chịu tác động của các đợt rung chấn mạnh, có thể cảm nhận rõ ràng rung lắc.
Các trận động đất đã gây thiệt hại tại 3 trụ sở làm việc cấp xã. Cụ thể, trụ sở làm việc của UBND xã Nà Mường bị lún, nứt tường, rơi vỡ nhiều mảnh trát tường nhà, trần nhà, nứt gãy nhiều đoạn cổ trần…
Trụ sở làm việc của UBND xã Tà Lại bị lún, nứt tường; chập, cháy nổ một số hệ thống điện trong trụ sở, hiện tại hệ thống điện hoạt động không ổn định. Tại trụ sở làm việc UBND xã Lóng Sập cũng bị nứt ở một số mảng tường…
Bên cạnh đó, động đất cũng làm sập trần nhựa, lún nứt tường 2 nhà văn hóa (Nhà văn hóa bản Tầm Phế, xã Tân Hợp; Nhà văn hóa bản Tháng 5, xã Tà Lại); làm lún nứt tường 2 trạm y tế tại xã Tà Lại và xã Quy Hướng.
Động đất cũng khiến 1 trường học mầm non ở bản Tẩm phế, xã Tân Hợp bị nứt tường.
Về thiệt hại nhà ở của người dân vì động đất, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn H.Mộc Châu thống kê được các trường hợp bị lún, nứt tường, vỡ ngói lợp, sập trần nhựa là 126 nhà. Trong đó, xã Nà Mường 43 nhà; xã Tà Lại 30 nhà; xã Mường Sang 1 nhà; xã Tân Lập 38 nhà; xã Hua Păng 1 nhà; xã Tân Hợp 8 nhà; thị trấn Nông Trường Mộc Châu 5 nhà).
Ngoài ra, động đất ở H.Mộc Châu cũng làm đá rơi khiến 1 xe ô tô tại tiểu khu Pa Khen, thị trấn Nông trường Mộc Châu bị bẹp đầu khi đang đỗ ven đường, rất may không có thiệt hại về người.

Cận cảnh những ngôi nhà bị thiệt hại do động đất liên tiếp ở Sơn La

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.