5 người Ấn Độ đi chuyên cơ qua Đồng Tháp dương tính với Covid-19

08/10/2020 13:43 GMT+7

Thông tin với Báo Thanh Niên sáng 8.10, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết 5/49 người Ấn Độ nhập cảnh vào Việt Nam tối 6.10 cho kết quả dương tính với Covid-19 .

Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết cả 5 ca dương tính với Covid-19 thuộc nhóm 49 người Ấn Độ nhập cảnh vào Việt Nam vào tối 6.10 và được đưa đi cách ly ngay từ đầu tại điểm cách ly Trường Quân sự địa phương cũ tỉnh Đồng Tháp (tại TP.Sa Đéc).

5 người Ấn Độ đi chuyên cơ qua Đồng Tháp dương tính với Covid-19

Ông Bửu thông tin, ngay sau khi có kết quả xét nghiệm có 5/49 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, ngành y tế địa phương đã tổ chức đưa 5 bệnh nhân Covid-19 đến Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc để theo dõi và điều trị. Hiện sức khỏe của những bệnh nhân này ổn định.
Đồng thời, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo ngành y tế tỉnh tổ chức rà soát và lập danh sách những người tiếp xúc gần (F1) với 5 ca dương tính để cách ly, theo dõi và kịp thời xử lý.

Nhóm chuyên gia Ấn Độ nhập cảnh Việt Nam vào tối 6.10 đang được cách ly tại Trường Quân sự cũ tỉnh Đồng Tháp đang thực hiện 

Ảnh: Trần Ngọc

Ông Đoàn Tấn Bửu cho biết toàn bộ quy trình đón nhận cách ly 49 người Ấn Độ sau khi nhập cảnh vào Việt Nam đã được tỉnh Đồng Tháp tổ chức nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để lây lan mầm bệnh ra cộng đồng.

Phát hiện người về từ Nga mắc Covid-19, Việt Nam có 1.100 bệnh nhân

Trước đó, do nhu cầu đẩy nhanh tiến độ lắp đặt máy móc, thiết bị để đưa vào vận hành hoạt động, Công ty TNHH Dầu gạo Sethia Hemraj (tọa lạc tại Lô I-3, Lô C mở rộng, Khu công nghiệp Sa Đéc, Đồng Tháp) đề nghị tỉnh Đồng Tháp xem xét hỗ trợ cho công ty đưa 49 chuyên gia từ Ấn Độ sang Đồng Tháp làm việc, toàn bộ chi phí di chuyển, cách ly phòng dịch Covid-19 sẽ được công ty chi trả. Tỉnh Đồng Tháp đã xin ý Ban Chỉ đạo phong chống dịch bệnh Quốc gia.
Ngày 6.10, nhóm 49 chuyên gia từ Ấn Độ được công ty thuê chuyên cơ riêng bay từ Ấn Độ sang Việt Nam và nhập cảnh vào Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất. Sau đó được Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Đồng Tháp phối hợp cơ quan quân sự tổ chức xe đưa về cách ly tập trung phòng dịch Covid-19 thời gian 14 ngày tại Trường Quân sự địa phương cũ tỉnh Đồng Tháp (tại TP.Sa Đéc) theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.