50 người đang tìm kiếm cháu bé 3 tuổi mất tích do lũ quét ở Lai Châu

25/04/2020 17:14 GMT+7

UBND huyện Phong Thổ (Lai Châu) huy động 50 người tham gia tìm kiếm cháu Ma A Sinh (3 tuổi) bị lũ quét cuốn mất tích từ tối 23.4.

Trao đổi với Báo Thanh Niên chiều nay, 25.4, ông Vương Thế Mẫn, Phó chủ tịch UBND huyện Phong Thổ, cho biết công tác tìm kiếm cháu Mùa A Sinh (3 tuổi, ngụ xã Mù Sang, huyện Phong Thổ) vẫn đang gặp nhiều khó khăn, do địa hình lòng suối nhỏ hẹp, hiểm trở và trời tiếp tục có mưa.
Bước sang ngày thứ 3, UBND huyện Phong Thổ vẫn duy trì lực lượng khoảng 50 người đi học theo suối tại xã Mù Sang để tìm kiếm cháu Ma A Sinh nhưng đến chiều nay vẫn chưa có kết quả.
Trong ngày 25.4, UBND huyện Phong Thổ đã tiếp nhận thi thể nạn nhân Phàn Thị Vy (30 tuổi) do phía Trung Quốc bàn giao. Trong trận lũ quét xảy ra tối 23.4, chị Vy bị lũ cuốn trôi sang địa phận Trung Quốc và được cơ chức năng nước bạn hỗ trợ tìm kiếm.
lu-quet-lai-chau

Cơ quan chức năng huyện Phong Thổ đang tích cực tìm kiếm cháu bé mất tích do lũ quét

Ảnh Thái Bình

Ông Vương Thế Mẫn cũng cho biết, từ đầu năm đến nay, địa bàn huyện Phong Thổ liên tiếp xuất hiện 5 đợt mưa đá, giông lốc, khiến 3.000 ngôi nhà bị tốc mái và hư hỏng nặng.
Trong ngày 25.4, UBND huyện Phong Thổ đã hỗ trợ các hộ dân bị hỏng toàn bộ mái nhà tổng cộng 1.500 m2 tôn và khoảng 2.000 m2 bạt để khắc phục hậu quả thiên tai, có chỗ ở trước mắt.
“UBND huyện Phong Thổ cũng lên phương án hỗ trợ 100% kinh phí cho các hộ nghèo và 80% kinh phí cho các hộ cận nghèo để mua tôn để lợp lại mái nhà bị hư hỏng nặng do giông lốc, mưa đá từ đầu năm đến nay”, ông Mẫn nói.
Cập nhật đến sáng nay, 25.4, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu cho biết, trận mưa đá, giông lốc xảy ra từ ngày 22 - 24.4 đã làm gần 1.700 nhà dân bị hư hỏng nặng; hàng nghìn ha lúa, hoa màu, cây văn quả bị gãy đổ. Nhiều công trình trường học, nhà văn hóa bị hư hỏng với tổng thiệt hại lên tới 10,5 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.