Bà Rịa - Vũng Tàu: Trung úy công an ở Ngãi Giao, Châu Đức bị chém thủng bụng

Nguyễn Long
Nguyễn Long
20/01/2020 11:53 GMT+7

Nghi ngờ một người trộm cây mai tết, trung úy công an đến mời nghi can về trụ sở làm việc thì bị nghi can dùng mã tấu chém ngang bụng.

Đến 10 giờ 50 ngày 20.1, Công an H.Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) vẫn đang phối hợp cùng Công an TT.Ngãi Giao và các ban ngành đoàn thể địa phương đến nhà Lê Hoàng (35 tuổi, ngụ TT.Ngãi Giao) để vận động nghi can này ra đầu thú.
Do nghi ngờ Hoàng là người đã trộm một cây mai của nhà dân ở TT.Ngãi Giao, sáng 20.1, trung úy Nguyễn Đắc Nghĩa được lãnh đạo Công an TT.Ngãi Giao cử đến nhà Hoàng để mời Hoàng lên trụ sở làm việc.

Mẹ của Hoàng ngồi trước cửa nhà, không cho ai vào

Ảnh: Nguyễn Long

Tại đây, Hoàng không chấp hành mà dùng mã tấu chém vào vùng bụng trung úy Nghĩa, gây thủng bụng, ruột lòi ra ngoài. Trung úy Nghĩa đã được lực lượng chức năng đưa đi Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu ngay sau đó.

Sau khi chém người, Hoàng trốn khỏi hiện trường. Nghi ngờ Hoàng chạy về nhà của mẹ ruột mình nên lực lượng chức năng đã đến nơi vận động Hoàng ra đầu thú.

Tuy nhiên, mẹ ruột của Hoàng đã đứng ngay cửa nhà không cho bất cứ ai vào nhà mình. Ngay sau đó, các ban, ngành đoàn thể H.Châu Đức và chính quyền địa phương cũng đã đến nhà mẹ của Hoàng để thuyết phục cho công an vào nhà truy bắt Hoàng, nhưng hiện vẫn chưa thuyết phục được. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.