Bạc Liêu, Sóc Trăng: Tiếp nhận, cách ly tập trung 530 công dân về từ nước ngoài

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
14/03/2021 10:32 GMT+7

Tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng vừa tiếp nhận, đưa đi cách ly tập trung 530 người về từ Hàn Quốc và Đài Loan để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tối 13.3 và rạng sáng 14.3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu tiếp nhận 2 đợt, với tổng cộng 375 công dân Việt Nam được đón về từ Hàn Quốc. Đồng thời đưa đi cách ly y tế tập trung tại Khu nhà ở sinh viên Bạc Liêu, thuộc P.1, TP.Bạc Liêu.
375 công dân Việt Nam, trong đó có 239 nam, 136 nữ (có 37 trẻ em dưới 2 tuổi và 9 phụ nữ mang thai).
Theo đó, lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu tiếp nhận đợt 1 có 183 công dân về nước trên chuyến bay VJ-7981, xuất phát từ Incheon (Hàn Quốc), hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Cần Thơ lúc hơn 19 giờ 30 ngày 13.3. Các công dân được bố trí cách ly tại Khu A - Khu nhà ở sinh viên Bạc Liêu.

Công dân Việt Nam về từ Hàn Quốc được đưa đi cách ly y tế tập trung tại Bạc Liêu

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Đợt 2, đón 192 công dân về nước trên chuyến bay VJ-7741, xuất phát từ Incheon (Hàn Quốc), hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Cần Thơ lúc 20 giờ cùng ngày 13.3. Sau đó các công dân được đưa về Bạc Liêu, bố trí cách ly tại Khu B - Khu nhà ở sinh viên của tỉnh.
Các công dân sau khi đến sân bay Quốc tế Cần Thơ đã được kiểm tra y tế, thực hiện đầy đủ các biện pháp, quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước khi được đưa về Bạc Liêu cách ly tập trung phòng bệnh theo quy định. Đồng thời lấy mẫu gửi xét nghiệm SARS-CoV-2.

Công dân Việt Nam về từ Hàn Quốc đưa đi cách ly tập trung tại Bạc Liêu

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Trước đó, tối 12.3, rạng sáng 13.3, Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức tiếp nhận 155 công dân Việt Nam về từ Đài Loan (Trung Quốc). Đồng thời đưa đi cách ly y tế tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Sóc Trăng. Công dân được tiếp nhận và cách ly đợt này bao gồm: Phụ nữ mang thai, lao động hết hạn hợp đồng, sinh viên bị kẹt tại Đài Loan chưa về nước do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và các trường hợp đặc biệt khó khăn. Trong số 155 công dân có 77 nam, 78 nữ (trong đó có 43 phụ nữ mang thai và 1 trẻ em).
Tại buổi tiếp nhận, tổ y tế tại khu cách ly đã kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn, hướng dẫn công dân khai báo y tế theo quy định và sắp xếp nơi ăn, nghỉ, sinh hoạt đảm bảo an toàn. Trong thời gian cách ly tập trung 14 ngày, các công dân sẽ được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 hai lần theo quy định của Bộ Y tế. Hiện tại, sức khỏe của các công dân đều ổn định, an tâm cách ly tại Trường Quân sự tỉnh Sóc Trăng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.