Bão số 11: Gió bão bắt đầu giật ở vùng biển Chân Mây

14/10/2013 20:08 GMT+7

(TNO) Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hồi 16 giờ chiều nay 14.10, vị trí tâm bão ở vào 15,9 độ Vĩ Bắc-110,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 134 đến 149 km/giờ), giật cấp 15-16.

(TNO) Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hồi 16 giờ chiều nay 14.10, vị trí tâm bão ở vào 15,9 độ Vĩ Bắc-110,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 134 đến 149 km/giờ), giật cấp 15-16.

 
Do phải đo tránh bão gấp nên nhiều người chưa kịp ăn tối đành ăn mì gói thay cơm 

Đến khoảng 4 giờ sáng mai (15.10) vị trí tâm bão ở vào 16,2 độ Vĩ Bắc-107,8 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Quảng Trị-Quảng Ngãi. Với hướng di chuyển này, nhiều khả năng bão sẽ đổ bộ vào Thừa Thiên-Huế, đặc biệt là địa bàn H.Phú Lộc.

Chiều nay 14.10, PV Thanh Niên Online đã có mặt tại xã Lộc Vĩnh, H.Phú Lộc - nơi dự báo là nằm trong tâm bão của cơn bão số 11.

Vốn đã hứng chịu cơn bão Sangxane năm 2006 tàn phá, người dân tại xã Lộc Vĩnh tỏ ra khá chủ động trong việc phòng chống bão.

“Nghe xã thông báo bão, tui và con cháu 7 người đã chuẩn bị đi sơ tán từ trưa nay. Nghe nói bão mạnh hơn cả bão số 10 nên ai cũng sợ”, bà Nguyễn Thị Hường, 61 tuổi, ở thôn Bình An 1, xã Lộc Vĩnh kể.

Bà Hường cùng với 60 người dân khác đã được sơ tán đến Trường mầm non Lộc Vĩnh từ chiều nay.

Cùng với đó, 135 người dân khác cũng đã được đưa đến trú ẩn bão tại Trường THCS Lộc Vĩnh.

Ngoài chăn gối, mùng mền, thức ăn khô và nước uống cũng được xã phân bổ tại điểm trú ẩn này.

Chủ tịch UBND xã Bùi Ngọc Ga cho biết thêm, đến 17 giờ cùng ngày, công tác di dời dân ở vùng xung yếu, ven biển đến nơi ở an toàn đã được hoàn tất.

Theo đó, tổng cộng đã có trên 300 hộ dân với 1.192 khẩu (các thôn Bình An 2, Bình An 1, Phú Hải 2, Cảnh Dương) đến nơi trú ẩn an toàn.

Trong số đó thôn Bình An 2 có số người phải di dời lớn nhất: 1.186 người.

 
Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Lộc Vĩnh Văn Đình Phúc nhắc nhở bà con vừa đến nơi trú ẩn ai toàn

Các công sở như trường tiểu học, THCS, trạm y tế, trụ sở UBND xã, đồn biên phòng… đều đón tiếp người đến trú ẩn.

Từ 18 giờ 30, gió bắt đầu giật mạnh. Mưa mù trời trên cả vùng biển lẫn đất liền khu vực Chân Mây-Lăng Cô.

Từ 19 giờ, trên các tuyến đường dường như không có bóng người, trừ lực lượng phòng chống bão của xã Lộc Vĩnh.

Ngành điện lực cũng đã chủ động cúp điện ngay từ khoảng 15 giờ 15 để đảm bảo an toàn.

Kể từ sáng nay xã Lộc Vĩnh đã điều trên 100 cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ, công an… về các thôn trên địa bàn để giúp dân di dời, sơ tán và chằng níu nhà cửa.

Ông Ga cho biết thêm, lực lượng này chỉ rút về ban chỉ huy phòng chống lụt bão xã khi có lệnh.

Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, để đối phó với bão số 11, đến 16 giờ ngày 14.10, các địa phương đã tổ chức sơ tán, di dời 5.225 hộ với hơn 17.307 người đến nơi toàn.

Sở Công thương tỉnh cũng đã tổ chức dự trữ 100 tấn gạo, 100 tấn mì ăn liền, 100.000 lít xăng, 100.000 lít dầu Diezel và 30.000 lít dầu hoả để tỉnh điều động khi cần thiết; riêng hai huyện miền núi Nam Đông và A Lưới, mỗi huyện dự trữ 30 tấn gạo, 10 tấn muối và một số hàng nhu yếu phẩm khác.

Bài, ảnh: Đình Toàn - Bùi Ngọc Long

>> Bão số 11: Thừa Thiên-Huế khẩn trương sơ tán dân tránh bão
>> Bão số 11: Miền Trung sơ tán hơn 155.000 người tránh bão
>> Quảng Nam lên phương án di dời hàng ngàn hộ dân tránh bão số 11
>> Trắng đêm di dân tránh bão số 10
>> Tàu đang neo tránh bão bị cháy rụi, thiệt hại tiền tỉ
>> Sơ tán hàng ngàn dân tránh bão số 5

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.