Bão số 13: Người Đà Nẵng khẩn trương gia cố nhà cửa khu vực ven biển

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
14/11/2020 10:17 GMT+7

Sáng 14.11, người dân khu vực ven biển và vịnh Đà Nẵng khẩn trương chằng chống nhà cửa, trước giờ TP.Đà Nẵng cấm ra đường để ứng phó bão số 13 đang đổ bộ.

Tại khu vực ven biển, ven vịnh Đà Nẵng, ngư dân đã đưa các tàu cá lớn chạy tránh bão số 13 vào khu vực neo đậu âu thuyền Thọ Quang, vịnh Mân Quang, chỉ còn một số thuyền thúng, ghe nhỏ đi về trong ngày được đưa lên bờ.

Bão số 13 sắp đổ bộ, người Đà Nẵng khẩn trương gia cố nhà cửa

Người dân cũng tranh thủ ra biển lấy cát cho vào các bao tải về chằng lên mái nhà để chống gió lớn thổi bay tôn, dùng cây và cột dây gia cố cửa.
Trong sáng 14.11, nước biển đã dâng cao, nhiều đoạn tiến sát bờ kè khu vực Q.Liên Chiểu và Q.Sơn Trà, Đà Nẵng.

Người dân chở những bao cát về để gia cố mái tôn

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Khách sạn vịnh Đà Nẵng dùng tôn che chắn cửa kính

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Dùng cây chắn giữ cửa sắt nhà ở khu vực vịnh Đà Nẵng

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Bão số 13 gió giật cấp 14 đang chạy dọc biển miền Trung, còn cách đất liền 130 km



Nước biển dâng cao sát bờ kè Q.Liên Chiểu

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Các hoạt động vận tải hành khách tạm dừng để phòng tránh bão số 13

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Một khách sạn trước biển Đà Nẵng dùng bao cát, ván gia cố cửa kính ở mặt tiền

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Một quán nhậu dùng đá chằng chống ở mặt tiền

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Từ sáng 14.11, các hoạt động vận tải hành khách cũng tạm dừng. Tại khu vực biển Đà Nẵng phía Q.Sơn Trà, các hàng quán, khách sạn có nhiều vách kính, đã dùng nhiều cách gia cố mặt tiền.
Nhiều nơi dùng cả đá để chằng chống, có nhà hàng thuê cả xe tải chắn mặt tiền để đảm bảo an toàn khi bão đổ bộ. Từ 12 giờ trưa 14.11, TP.Đà Nẵng cấm người dân ra đường nếu không có việc cần thiết để đảm bảo an toàn trước bão số 13.

Bão số 13: Ngư dân Đà Nẵng than khổ vì liên tục “chạy” bão nối đuôi nhau

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.