Bão số 5 giật cấp 12: Quảng Nam đã xuất hiện mưa to gió lớn

Mạnh Cường
Mạnh Cường
17/09/2020 18:12 GMT+7

Theo lãnh đạo UBND TP.Hội An (Quảng Nam), địa phương đã cơ bản hoàn thành các phương án phòng, chống bão số 5. Địa phương cũng lên phương án sơ tán dân ở vùng trũng thấp, nếu nước biển dâng.

Chiều 17.9, trước giờ bão số 5 đổ bộ vào đất liền, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam bắt đầu xuất hiện mưa to, gió lớn.

Những bao cát được đặt để chắn sóng khi bão số 5 đổ bộ

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo lãnh đạo UBND TP.Hội An (Quảng Nam), hiện địa phương đã cơ bản hoàn thành các phương án phòng, chống bão số 5. Đồng thời, đã liên hệ hơn 20 chủ tàu, yêu cầu họ đến nơi tránh, trú an toàn.
Ngoài ra, địa phương cũng lên phương án sơ tán dân ở vùng trũng thấp, nếu nước biển dâng. Đối với người dân ở nơi thấp trũng như phường Cẩm An và Cửa Đại (TP.Hội An), dự kiến sơ tán họ đi nơi khác nếu nước biển dâng cao.

Đưa bao tải lấy cát để chằng chống cho những nhà hàng ven biển

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Bên cạnh đưa thuyền, chằng chống nhà cửa, thu hoạch lúa "chạy" bão thì nhiều chủ nhà hàng ở ven biển TP.Hội An (Quảng Nam) cũng tranh thủ thu dọn bàn ghế, chòi tranh đưa vào khu vực an toàn nhằm tránh sự tàn phá của gió bão.

Đưa chòi tranh đi tránh bão số 5

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, cho biết tính đến 14 giờ ngày 17.9, tổng số tàu cá tỉnh Quảng Nam đang hoạt động trên biển là 177 tàu (với 3.433 người lao động). Trong đó, tàu hoạt động xa bờ 151 tàu (với 3.296 lao động), 57 tàu (với 446 người lao động) hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa ; 94 tàu (với gần 3.000 lao động) hoạt động ở khu vực quần đảo Trường Sa. Hiện số tàu này đã nhận được thông tin của bão số 5 và đã di chuyển về lưu trú trong vùng an toàn.

Bão số 5: Học sinh trên toàn tỉnh Quảng Bình nghỉ học từ chiều 17.9

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.