Bắt giam thượng úy nổ súng tại ngân hàng

05/10/2019 00:00 GMT+7

Đại tá Đào Đức Minh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết nghi phạm cầm súng xông vào Chi nhánh Ngân hàng Vietcombank tại xã Hải Yến (H.Tĩnh Gia) là thượng úy Đào Xuân Tư.

Ngày 4.10, đại tá Đào Đức Minh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, thông tin về vụ nghi cướp ngân hàng Chi nhánh Vietcombank tại xã Hải Yến (H.Tĩnh Gia, Thanh Hóa) vào trưa 25.7.
Đại tá Minh cho biết đã xác định nghi phạm cầm súng xông vào Chi nhánh Ngân hàng Vietcombank tại xã Hải Yến (H.Tĩnh Gia) bắn bị thương 1 bảo vệ là thượng úy Đào Xuân Tư (32 tuổi), cán bộ Đội xây dựng phong trào Công an H.Triệu Sơn (Thanh Hóa).

Giây phút đối mặt với tên cướp có súng của bảo vệ ngân hàng Vietcombank

Sau khi có kết luận điều tra, thượng úy Đào Xuân Tư đã bị tước danh hiệu công an nhân dân; đồng thời, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đào Xuân Tư để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Trước đó Thanh Niên đã thông tin, trưa 25.7, một người đàn ông đeo khẩu trang, đi xe máy biển số tỉnh Nghệ An đến và xông vào trụ sở Chi nhánh Vietcombank Nghi Sơn. Bị 2 nhân viên bảo vệ ngân hàng ngăn chặn, người đàn ông rút súng chĩa về phía bảo vệ để tìm cách xông vào bên trong trụ sở.
Khi bị đẩy ra ngoài, người này đã nổ súng bắn vào chân anh Phạm Văn Bằng (bảo vệ ngân hàng). Sau khi gây án, nghi phạm lên xe máy tẩu thoát.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.