Bắt kẻ sát hại 18 con voọc ngũ sắc quý hiếm

04/07/2012 16:55 GMT+7

(TNO) Chiều ngày 4.7, Công an H.Bù Gia Mập (Bình Phước) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bùi Văn Ngây (48 tuổi, quê Hòa Bình) để điều tra về hành vi săn bắt động vật rừng quý hiếm.

(TNO) Chiều ngày 4.7, Công an H.Bù Gia Mập (Bình Phước) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bùi Văn Ngây (48 tuổi, quê Hòa Bình) để điều tra về hành vi săn bắt động vật rừng quý hiếm.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 28.6, trong quá trình tuần tra, Ban quản lý bảo vệ rừng bền vững thuộc Vườn Quốc gia Bù Gia Mập cùng lực lượng kiểm lâm, Đồn biên phòng 779, Đồn biên phòng 775 đã phát hiện xác chết của 18 con voọc đã bị sấy khô tại Tiểu khu 5, Vườn quốc gia Bù Gia Mập.

Số voọc này được cất giữ trong một một chòi lá dựng trái phép trong rừng.

Sau khi thu giữ tang vật, cơ quan chức năng đã tổ chức điều tra và mai phục bắt giữ được Bùi Văn Ngây.

Theo lời khai ban đầu, Ngây đã cùng với một số thợ săn tổ chức xâm nhập trái phép vào Vườn quốc gia Bù Gia Mập để săn bắn các con thú quý hiếm mang bán kiếm tiền.

Số tang vật chưa kịp mang đi tiêu thụ thì bị cơ quan chức năng phát hiện.

Theo kết quả giám định từ Viện Sinh học nhiệt đới (Bộ KH-CN), xác 18 con voọc trên chính là voọc ngũ sắc (hay còn gọi là chà vá chân đen) có tên khoa học là Pygathiris Nigripes, thuộc nhóm IB, cực kỳ quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng, cần bảo vệ nghiêm ngặt.

Do vụ việc có tính chất phức tạp, với sự tham gia của nhiều người nên cơ quan Công an H.Bù Gia Mập tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng khác.  

Phước Hiệp

>> Dời đàn voọc bạc Đông Dương về Hòn Chông
>> Cứu hộ một con voọc chà vá đặc biệt quý hiếm
>> Khởi tố vụ sát hại 15 con voọc chà vá chân đen
>> Thu giữ 2 cá thể voọc chà vá chân xám
>> Tìm thấy voọc đen má trắng ở Thái Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.