Bắt khẩn cấp một phụ nữ lừa đảo gần 4 tỉ đồng

29/07/2017 21:21 GMT+7

Bà Trịnh Thị Bích Trâm bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt khẩn cấp vì lừa đảo, chiếm đoạt hơn 4 tỉ đồng bằng cách vay của các nạn nhân và trả lãi cao gấp nhiều lần ngân hàng.

Ngày 29.7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp bà Trịnh Thị Bích Trâm (40 tuổi, trú P.Kim Long, TP.Huế) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, từ tháng 11.2014 đến 8.2016,  bà Trâm đã vay gần 4 tỉ đồng của 6 nạn nhân.

Để tạo lòng tin, bà Trâm vay tiền và trả lãi suất cao gấp nhiều lần so với lãi suất của ngân hàng. Nhưng thực tế , bà Trâm dùng chính một phần số tiền các nạn nhân cho mình vay để… trả lãi cho họ, đồng thời chiếm đoạt số tiền vay được để tiêu xài.

Cơ quan chức trách thực hiện lệnh bắt bà Bích Trâm (mặc áo hoa) và khám xét tại nhà riêng Ảnh cơ quan công an cung cấp

Các nạn nhân đã gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo của bà Trâm với công an.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.