Bắt một tàu giã cào đang hành nghề trên vùng biển Thừa Thiên - Huế

Đình Toàn
Đình Toàn
14/06/2019 15:51 GMT+7

Lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa áp giải một tàu giã cào vào bờ để xử lý đối với phương thức đánh bắt hải sản vốn gây nhiều bức xúc này.

Sáng 14.6, Đồn biên phòng Lăng Cô phối hợp với Phòng phòng chống tội phạm và ma túy, Hải đội 2 (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế) trong lúc tuần tra trên biển đã phát hiện tàu đánh bắt hải sản mang số hiệu Qng - 92633 TS, công suất 400 CV (mã lực) do ông Đinh Thiên Hà (43 tuổi, trú ở Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng. Lúc này trên tàu có 3 thuyền viên đang hành nghề đánh bắt bằng giã cào (lưới kéo) trái tuyến trên vùng biển gần bờ thuộc thị trấn Lăng Cô, H.Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, phát hiện tàu sử dụng một số giấy tờ phô tô và giấy phép khai thác thủy sản đã hết hạn. Cơ quan chức năng đã lập biên bản và áp giải tàu vi phạm cập bờ vào khu vực cảng Chân Mây, H.Phú Lộc để xử lý vi phạm.
Nghề giã cào trên biển thường được ngư dân sử dụng lưới kéo dài từ 500m  - 1.000 m thả sâu đến tận đáy biển; mắt lưới nhỏ nên phần lớn các loại hải sản nhỏ to đều bị khai thác tạo nên nguy cơ tận diệt nguồn lợi thủy sản.
Do lợi nhuận nên nhiều tàu cá bất chấp quy định đánh bắt hải sản trái tuyến bằng nghề giã cào Ảnh: N.Đ.P
Đồng thời, nghề giã cào thường gây hại cho những ngư dân đánh bắt cá bằng ngư cụ thông thường, làm rách phá hỏng lưới của ngư dân đánh bắt hải sản gần bờ gây nhiều bức xúc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.