Bắt nghi can cướp tiệm vàng ở Củ Chi, TP.HCM

Công Nguyên
Công Nguyên
16/04/2020 21:33 GMT+7

Bị công an bắt giữ, nghi can cướp tiệm vàng khai rằng đi cướp để lấy tiền trả nợ.

Ngày 16.4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) tạm giữ hình sự Chau Ra Chhíth (24 tuổi, quê huyện Tịnh Biên, An Giang) để điều tra về hành vi cướp tiệm vàng.

Nghi can cướp tiệm bị bắt giữ tại phòng trọ

Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra từ công an, lúc 14 giờ 30 ngày 11.4, Chau Ra Chhíth đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, áo khoác (màu đỏ), đi xe máy đến tiệm vàng A.H (số 1329, đường TL8, ấp Hội Thạnh, xã Trung An, H.Củ Chi) giả vờ hỏi mua vàng.
Tại đây, bà P.T.H (38 tuổi, chủ tiệm vàng) đứng trong quầy, đưa cho Chau Ra Chhíth 2 sợi dây chuyền vàng 18K (giá trị hơn 35 triệu đồng) để "khách" lựa chọn.
Thấy bà H. mất cảnh giác, Chau Ra Chhíth cầm 2 sợi dây chuyền vàng chạy ra xe máy, rồ ga tẩu thoát. Bà H. truy hô, chạy bộ đuổi theo nhưng bất thành. Tất cả hành vi cướp giật của Chau Ra Chhíth bị camera an ninh tại tiệm vàng ghi hình lại.

Sợi dây chuyền vàng bị cướp được công an thu giữ

Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 15.4, qua truy xét, Công an huyện Củ Chi bắt được Chau Ra Chhíth. Tại cơ quan công an, nghi can này thừa nhận hành vi phạm tội của mình, khai rằng đi cướp tiệm vàng để lấy tiền trả nợ.
Để cướp tiệm vàng A.H, Chau Ra Chhíth đã nhiều lần theo dõi, nhận thấy tại đây không có bảo vệ nên y ra tay.
Sau khi cướp được 2 sợi dây chuyền vàng, Chau Ra Chhíth mang đi bán 1 sợi lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân. Sợi dây chuyền còn lại, y giữ trong người thì bị bắt giữ.
Hiện Công an H.Củ Chi tiếp tục điều tra vụ cướp tiệm vàng nói trên.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.