Bắt nghi phạm chém mẹ đẻ tử vong

02/09/2019 17:15 GMT+7

Sau khi cầm dao đuổi chém em trai không được, Quách Văn Thạo (ngụ tại xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân, Thanh Hóa) đã chém chết mẹ mình khi nạn nhân bị liệt, đang nằm trên giường .

Chiều 2.9, ông Nguyễn Xuân Nhân, quyền Chủ tịch UBND xã Thượng Ninh, xác nhận thông tin trên và cho biết, sau khi cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, chính quyền địa phương cùng người thân đang tổ chức mai táng cho nạn nhân.
Theo ông Nhân, vì có mâu thuẫn với người em trai, khoảng 9 giờ 50 ngày 2.9, Quách Văn Thạo (29 tuổi, ngụ tại thôn Đức Thắng, xã Thượng Ninh) vác dao sang nhà em trai là anh Quách Văn Thao đuổi chém anh Thao. Phát hiện sự việc, anh Thao đã nhanh chân chạy thoát nạn.

Quách Văn Thạo bị công an khống chế

ẢNH NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Biết chuyện Thạo tìm chém em, mẹ của Thạo là bà Bùi Thị Chanh (62 tuổi, ở cùng nhà với anh Thao) đang nằm trên giường (do bị liệt), đã có lời qua tiếng lại với Thạo. Bất ngờ Thạo xông vào giường, dùng dao chém bà Chanh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Sau khi gây án, Thạo cố thủ trong nhà. Nhiều người thân và người dân tập trung đến nhưng không ai dám vào trong nhà, vì sợ hung thủ hung hãn tiếp tục gây án.
Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Như Xuân và Công an xã Thượng Ninh đã có mặt tại hiện trường, khống chế, bắt giữ Thạo đưa về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.
Được biết, ở địa phương, Thạo là người thường xuyên uống rượu và gây sự. Khoảng 3 tháng trước, vợ Thạo đã dẫn các con bỏ về nhà bố mẹ đẻ ở.
Nạn nhân Bùi Thị Chanh là người bị tàn tật, nằm liệt giường khoảng 3 năm nay và đang hưởng chế độ hỗ trợ của nhà nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.