Bắt quả tang vụ khai thác, chở cát lậu quy mô 'khủng' ở Láng Hàng, Xuyên Mộc

Nguyễn Long
Nguyễn Long
11/05/2020 15:05 GMT+7

Một vụ khai thác, chở cát lậu có quy mô 'khủng' ở khu vực Láng Hàng, xã Bình Châu, H.Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa bị bắt quả tang.

Khoảng 8 giờ 30 ngày 11.5, lãnh đạo UBND H.Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã trực tiếp cùng lực lượng chức năng bắt quả tang vụ khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép quy mô "khủng" tại khu vực Láng Hàng (xã Bình Châu, Xuyên Mộc).

Đại công trường cát lậu bỗng xuất hiện trong đất dự án khu du lịch

Các xe ben đợi lấy cát

Ảnh: Nguyễn Long

Việc khai thác cát trái phép này được thực hiện từ nhiều ngày qua, một lãnh đạo UBND H.Xuyên Mộc cho hay.

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện trường là một khu đồi cát rộng hàng chục hecta. Có 4 xe cuốc trong hiện trường. Từ ngay cổng vào hiện trường khu vực khai thác cát lậu, có nhiều xe ben đang đậu, đang bị cơ quan chức năng xử lý.

Khu vực khai thác khoáng sản trái phép là đồi cát

Ảnh: Nguyễn Long

Có tổng cộng 10 xe ben, trong đó có 5 xe ben đang chuẩn bị vẫn chuyển 125 m3 cát ra khỏi hiện trường và 5 xe ben đang vào khu vực này để lấy cát thì bị lực lượng bắt quả tang.

Một xe ben chở cát lậu bị bắt quả tang tại hiện trường

Ảnh: Nguyễn Long

Ghi nhận tại hiện trường là một hồ nước, bên dưới có một máy bơm cát loại công suất thuộc dạng "khủng".

Đồi cát bị khai thác tạo thành hồ rộng cả ngàn mét vuông

Ảnh: Nguyễn Long

Cát được lấy từ hồ này lên để các xe cuốc múc đưa lên xe ben vận chuyển ra khỏi hiện trường.

Một lãnh đạo UBND H.Xuyên Mộc cho biết hồ này bị khai thác lấy cát có độ sâu trung bình 5 m, diện tích rộng gần cả ngàn mét vuông.

Cát bị lấy sâu trung bình 5m

Ảnh: Nguyễn Long

Lực lược chức năng hiện chưa thống kê được tổng thể diện tích cũng như khối lượng cát bị khai thác trái phép.

Theo UBND H.Xuyên Mộc, khu vực xảy ra vụ khai thác, vận chuyển cát lậu này là của Công ty CP Free Land. Công ty này là đơn vị mua trúng đấu giá khu đất diện tích hơn 22 ha tại khu Láng Hàng, xã Bình Châu. Hiện nay khu đất đang được Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thẩm định quy hoạch 1/500.

Ngày 10.4, công ty đã có văn bản xin UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát dọn thực bì trên khu đất để làm dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Free Land. Sau đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao cho Sở Tài nguyên - Môi trường xử lý kiến nghị của công ty này.

Qua kiểm tra thực tế, ngày 23.4, Sở Tài nguyên - Môi trường có công văn gửi UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị cho Công ty CP Free Land được dọn dẹp khối lượng 3.000 – 3.500 m3 thực bì tại khu đất, và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đồng ý.

Tuy nhiên, trong thời gian thực hiện dọn dẹp thực bì, đơn vị thi công đã tổ chức khai thác, vận chuyển cát trái phép, bị lực lượng chức năng Xuyên Mộc bắt quả tang.

Lực lượng chức năng yêu cầu các xe ben đổ cát lại hiện trường

Ảnh: Nguyễn Long

Ngay trong sáng 11.5, lực lượng chức năng đã lập biên bản về việc khai thác, vận chuyển khoáng sản từ dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Free Land tại khu Láng Hàng ra ngoài, đưa 10 xe ben về trụ sở Công an huyện và 4 xe cuốc, 1 máy bơm về UBND xã Bình Châu để phục vụ cho công tác điều tra.

Dưới đây là một số hình ảnh đoàn xe ben "tụ tập" cát trái phép tại khu vực dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Free Land tại Láng Hàng mà PV Thanh Niên ghi nhận được trong sáng 11.5:

Nhiều xe ben tụ tập ở hiện trường

Ảnh: Nguyễn Long

Cơ quan chức năng yêu cầu các xe ben đổ trả cát lại hiện trường, sau đó tạm giữ nhiều phương tiện

Ảnh: Nguyễn Long

Ghi nhận tại hiện trường, nhiều xe ben vận chuyển cát lậu đã "ăn hàng" đầy ắp, chuẩn bị vận chuyển tra ngoài, thì bị phát hiện

Ảnh: Nguyễn Long

Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa thể thống kê được khối lượng cát bị khai thác trái phép vì quy mô vụ việc quá ... "khủng"

Ảnh: Nguyễn Long

Xe ben sắp hàng dài chở cát lậu ra ngoài thì bị lực lượng chức năng chặn lại

Ảnh: Nguyễn Long

Đa số các xe ben chở cát lậu là xe HoWo, thường được người dân gọi với cái tên xe Hổ Vồ

Ảnh: Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.