BĐBP Tây Ninh ngăn chặn hiệu quả tội phạm qua biên giới và dịch bệnh Covid-19

Giang Phương
Giang Phương
09/06/2020 19:15 GMT+7

Theo đại tá Nguyễn Tài Sơn, Chính ủy BĐBP tỉnh Tây Ninh, thời gian qua, Tây Ninh đã chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch đấu tranh phòng, chống có hiệu quả với các hoạt động tội phạm qua biên giới và dịch bệnh Covid-19 .

Chiều 9.6, tại đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Tây Ninh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đại tá Nguyễn Tài Sơn, Chính ủy BĐBP tỉnh Tây Ninh cho biết, trong 5 năm qua, Tây Ninh đạt được nhiều thành tựu nổi bật, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực về kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh biên giới. Đặc biệt, khi dịch bệnh Covid-19 khởi phát, BĐBP Tây Ninh trở thành một trong những "lũy chắn thép" ngăn chặn dòng dịch thâm nhập từ bên ngoài.

Virus corona tổng hợp tối 9.6: BN91 tự vận động đơn giản; Mỹ sắp đạt mốc 2 triệu ca nhiễm

Cũng theo đại tá Sơn, BĐBP Tây Ninh đã phối hợp với các lực lượng quản lý chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, không để xảy ra "điểm nóng" trên biên giới, tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ phân giới cắm mốc. Đồng thời, thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Mặt khác, BĐBP Tây Ninh chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, lập chuyên án đấu tranh, bắt giữ một số đối tượng thuộc các tổ chức phản động lưu vong xâm nhập, chống phá; đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy…

Lực lượng Biên phòng Tây Ninh đang làm nhiệm vụ trong vụ bắt giữ hotgirl vận chuyển hơn 1 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam

Ảnh: Dương Phan

Trong đó, chuyên án T519 đấu tranh với hoạt động tổ chức đưa người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Campuchia để đi nước thứ ba. BĐBP Tây Ninh đã bắt giữ xử lý 9 vụ/31 người, trong đó có 2 người trong đường dây đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép, 7 người tham gia tổ chức phản động lưu vong...

Chốt dã chiến phòng, chống người nhập cảnh trái phép qua biên giới để ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 xâm nhập từ bên ngoài

Ảnh: Dương Phan

Đồng thời, BĐBP Tây Ninh đã xác lập và đấu tranh thành công 7 chuyên án, trong đó có 5 chuyên án về tội phạm ma túy, bắt giữ 15 đối tượng, thu giữ 4 bánh heroin tổng cộng 41,7 kg và 64.021 viên ma túy tổng hợp; bắt giữ, xử lý 936 vụ/ 357 đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, trị giá hàng hóa trên 20 tỉ đồng. Khởi tố 60 vụ/80 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 618 vụ/933 người xuất nhập cảnh trái phép và buôn lậu trên 3,7 tỉ đồng.

Bộ đội biên phòng Tây Ninh kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên tất cả đường mòn, lối mở

Ảnh: Dương Phan

Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư tỉnh Ủy Tây Ninh Phạm Viết Thanh nhấn mạnh, trong tình hình mới, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 cũng như các loại tội phạm qua biên giới, nhất là ma túy, BĐBP Tây Ninh cần chủ động hơn nữa, không mất cảnh giác trong công tác đấu tranh.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.