Bến Tre: Sập cầu sắt Phú Dân, chia cắt tuyến giao thông nối 2 huyện

Bắc Bình
Bắc Bình
21/02/2020 18:43 GMT+7

Giữa trưa 21.2, xe tải có tải trọng hơn 24 tấn chở thức ăn gia súc làm sập cầu sắt Phú Dân có tải trọng 8 tấn, khiến tuyến đường quan trọng nối huyện Châu Thành và thành phố Bến Tre (Bến Tre) bị chia cắt.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe tải BS 71C - 044.80 có tải trọng 24 tấn chở đầy các bao thức ăn gia súc lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cảnh, hướng từ xã Hữu Định, huyện Châu Thành đi xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre. Khi xe tải nói trên di chuyển lên cầu sắt Phú Dân có trọng tải 8 tấn thì cầu bị vỡ kết cấu, làm sập cầu hoàn toàn, xe và cầu đều lọt xuống dòng kênh rộng hơn 30 m.
Lúc này, tài xế xe tải cố gắng xử lý nhưng bất thành, xe tải bị tuột một phần xuống nước.
Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên cầu sắt Phú Dân còn có 1 người điều khiển xe máy chạy phía sau xe tải. Vụ tai nạn làm người này bị thương nhẹ. 

Trong khi tuyến giao thông bị chia cắt, chủ lô hàng đã bốc dỡ hàng hóa lên bờ rồi vận chuyển khỏi hiện trường bằng nhiều xe tải loại lớn

ẢNH: BẮC BÌNH

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng cảnh sát giao thông đã phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Sau sự cố, chủ lô hàng thức ăn gia súc đã điều một đội khá đông nhân công và xe tải loại lớn đến hiện trường để bốc lô hàng trên xe tải làm sập cầu sắt Phú Dân chở đi. Đến chiều tối cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn vẫn chưa được khắc phục.

Chiều tối cùng ngày, xe cẩu cứu hộ của một doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Bến Tre đã được điều đến để giải cứu xe tải gây sập cầu

ẢNH: BẮC BÌNH

Theo đánh giá ban đầu, nguyên nhân khiến sập cầu sắt Phú Dân là do xe tải có trọng tải vượt trọng tải cầu.  
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.