Bệnh nhân 1452 nhập cảnh trái phép từ Campuchia 3 lần âm tính Covid-19

11/01/2021 20:12 GMT+7

Sau thời gian điều trị, trưa nay 11.1, nữ bệnh nhân Covid-19 số 1452 đã được đưa đi cách ly tập trung, sau 3 lần xét nghiệm âm tính với bệnh Covid -19.

Trưa ngày 11.1, Bệnh viện đa khoa Sa Đéc (Đồng Tháp) đã làm các thủ tục chuyển bệnh nhân 1452 về Khu cách ly tập trung tại Phòng khám đa khoa Quân dân y Giồng Găng (H.Tân Hồng, Đồng Tháp) để tiếp tục cách ly tập trung theo quy định, sau khi nữ bệnh nhân này có kết quả âm tính lần 3 với bệnh Covid-19.

Bắt thêm hai kẻ đưa bệnh nhân 1440 mắc Covid-19 vượt biên về Việt Nam

Xe đưa nữ bệnh nhân đi cách ly tập trung sau khi được điều trị và 3 lần xét nghiệm âm tính với Covid-19

Ảnh: CTV

Trước đó, nữ bệnh nhân số 1452 (31 tuổi, ở H.Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) nhập cảnh trái phép từ Campuchia qua đường mòn lối mở tuyến biên giới H.An Phú, tỉnh An Giang về Việt Nam vào ngày 24.12.2020 cùng với 8 người khác.
Sau đó, trong nhóm này có 4 người bị mắc bệnh Covid-19, gồm bệnh nhân 1452, 1440, 1451 và 1453. Kết quả xét nghiệm ngày 27.12.2020 tại Viện Pasteur TP.HCM, bệnh nhân 1452 dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
Qua thời gian được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Sa Đéc, đến nay nữ bệnh nhân 1452 đã 3 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính với Covid-19.

Khởi tố bệnh nhân 1342- tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines vì lây lan Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.