Bị phạt 3 triệu, phải cách ly 21 ngày vì bán hoa sen ở khu vực giãn cách

Lê Tân
Lê Tân
09/06/2021 11:52 GMT+7

Anh Nguyễn Huy Cảnh đã bị phạt 3 triệu đồng và yêu cầu cách ly 21 ngày vì mang hoa sen vào bán tại khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội ở TP.Hải Dương.

Sáng 9.6, lực lượng chức năng P.Trần Phú (TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đã phát hiện anh Nguyễn Huy Cảnh (48 tuổi, ở xã Thạch Lỗi, H.Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) bày bán hoa sen ngay trên vỉa hè tuyến phố Hoàng Văn Thụ. Đây là khu vực ở TP.Hải Dương đang thực hiện giãn cách để phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.
Với hành vi trên, anh Cảnh đã bị xử phạt hành chính 3 triệu đồng. Ngoài ra, anh Cảnh còn phải tự trả tiền phí xét nghiệm nhanh Covid-19, tự trả tiền xe cứu thương để trở về xã Thạch Lỗi thực hiện cách ly y tế 21 ngày theo đúng quy định.

Trưa 9.6: 283 ca Covid-19 trong nước, TP.HCM thêm 20 ca

Theo CDC Hải Dương, đến hết ngày 8.6, Hải Dương đã trải qua 5 ngày không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới. Trong đó, H.Ninh Giang là địa phương đầu tiên trong tỉnh không còn trường hợp F1 cách ly tập trung. Ngoài ra, 6 địa phương khác có dưới 10 trường hợp F1 còn thời gian cách ly tập trung là H.Gia Lộc, TX.Kinh Môn, TP.Chí Linh, H.Thanh Miện, H.Tứ Kỳ và H.Bình Giang.

Đến nay, trong đợt dịch Covid-19 thứ 4 này, Hải Dương đã có 51 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 23 bệnh nhân đã khỏi bệnh, riêng TP.Hải Dương có 45 ca nhiễm tại 8 ổ dịch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.