Bịa chuyện 'làm nhanh căn cước công dân số đẹp' để câu view bán hàng online

08/04/2021 18:55 GMT+7

Vì mục đích câu view để bán hàng online, D. đã tự bịa ra việc có thể lo làm được căn cước công dân nhanh, số đẹp rồi đăng tải trên Facebook cá nhân.

Ngày 8.4, tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính 1 người phụ nữ đăng tin sai sự thật về việc làm Căn cước công dân (CCCD) trên Facebook để... câu view bán hàng online.
Sau khi củng cố hồ sơ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định xử phạt người phụ nữ nói trên 7,5 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông theo quy định tại Khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020 của Chính phủ.
Trước đó, ngày 25.3, một tài khoản Facebook tại Đắk Lắk đã đăng tải bài viết có nội dung: “Hôm rồi ai hỏi mình làm nhanh CCCD với lựa số đẹp BMT (tức TP.Buôn Ma Thuột - PV) đâu hè. Inbox em mần nà. Giá yêu thương”. Bài viết này đã có nhiều người vào like, bình luận.
Khi phát hiện sự việc trên, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Đắk Lắk) nhanh chóng vào cuộc xác minh và triệu tập Đ.T.T.D. (31 tuổi, trú tại P.Tự An, TP.Buôn Ma Thuột) lên làm việc.
Bị phạt 7,5 triệu vì bịa chuyện để câu like1

Thông tin sai sự thật mà D. đăng tải trên Facebook cá nhân

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tại trụ sở công an, D. khai nhận bài viết với nội dung trên là của mình.
D. khai thêm, việc đăng tin làm CCCD nhanh, số đẹp là tự bịa đặt, còn bản thân hoàn toàn không có khả năng này. Do đang bán hàng online trên Facebook cá nhân nên D. đã đăng tải bài viết trên nhằm mục đích câu like, câu view, tăng lượng tương tác. Tại buổi làm việc với công an, D. nhận ra việc làm sai của bản thân và đã xóa bài viết sai sự thật nói trên khỏi trang Facebook cá nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.