Biến động nhân sự, UBND TP.HCM 4 lần điều chỉnh công tác Thường trực trong năm 2020

24/12/2020 21:55 GMT+7

Trong năm 2020, UBND TP.HCM đã có 4 lần điều chỉnh phân công nhiệm vụ các thành viên Thường trực UBND do biến động nhân sự Phó chủ tịch UBND.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa ban hành quyết định về điều chỉnh phân công công tác Thường trực UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021. Việc điều chỉnh này diễn ra sau khi Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó chủ tịch UBND TP.HCM đối với ông Lê Hòa Bình, Giám đốc Sở Xây dựng và bà Phan Thị Thắng, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM.
Đây là lần thứ 4, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong ký quyết định điều chỉnh phân công công tác trong năm 2020, tương ứng với 4 lần biến động nhân sự Phó chủ tịch UBND TP.HCM.
Cụ thể, lần đầu vào tháng 4.2020 sau khi Phó chủ tịch Dương Anh Đức được bầu bổ sung. Lần thứ 2 vào tháng 7.2020 khi Phó chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến tạm đình chỉ công tác. Lần thứ 3 vào trung tuần tháng 12.2020 khi Phó chủ tịch Lê Thanh Liêm được phân công làm Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM.

Thường trực UBND TP.HCM được kiện toàn sau khi bầu thêm 2 Phó chủ tịch.

Ảnh: Nguyên Vũ

Tại quyết định lần này, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong chỉ đạo, điều hành chung mọi hoạt động của UBND TP.HCM; lãnh đạo các thành viên UBND; thủ trưởng cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc và Chủ tịch UBND các quận, huyện.
Chủ tịch UBND TP.HCM trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và từng tháng, quý, năm, 5 năm; dự toán ngân sách nhà nước trung và dài hạn. Đồng thời, tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, thi đua khen thưởng; an ninh nội chính; kế hoạch đầu tư; thanh tra; khoa học và công nghệ; cải cách hành chính; phụ trách chung về kinh tế đối ngoại, đối ngoại, hội nhập quốc tế; an toàn giao thông; quản lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.
Ông Phong cũng phụ trách triển khai 2 nghị quyết của Quốc hội đối với TP.HCM gồm: Nghị quyết 54/2017 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù và Nghị quyết 1111/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Quốc hội về thành lập TP.Thủ Đức; phụ trách một số đề án quan trọng như: xây dựng đô thị thông minh, Khu đô thị tương tác cao phía Đông; Khu đô thị mới Thủ Thiêm…
Về sở ngành, ông Phong trực tiếp chỉ đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Công an, Bộ Tư lệnh, Bộ đội Biên phòng, Viện Nghiên cứu phát triển, Ban quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật thành phố. Ngoài ra, ông Phong sẽ theo dõi và chỉ đạo TP.Thủ Đức, Q.1 và H.Cần Giờ.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình

Ảnh: T.T

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình được bầu ngày hôm 8.12.2020, được phân công giúp Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo lĩnh vực an toàn giao thông, xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm; trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: quy hoạch và quản lý, phát triển đô thị; xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên – môi trường; giao thông, vận tải, cấp thoát nước; quản lý nhà
Ông Bình trực tiếp chỉ đạo sở: Quy hoạch – Kiến trúc, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên – Môi trường; các Ban quản lý: Đô thị Tây Bắc, Khu Nam, Đường sắt đô thị, Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị; Quỹ phát triển đất, nhà ở thành phố và một số tổng công ty.
Ông Bình cũng được phân công theo dõi và chỉ đạo 4 quận, huyện: 7, 11, Hóc Môn và Bình Chánh.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng.

Ảnh: T.T

Cùng được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM ngày 8.12.2020, bà Phan Thị Thắng được phân công giúp Chủ tịch UBND TP.HCM triển khai Nghị quyết 54/2017 của Quốc hội; kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.
Bà Thắng được giao trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: tài chính – ngân sách, ngân hàng, thuế, thương mại, dịch vụ, du lịch; xét duyệt các dự án đầu tư trong nước thuộc lĩnh vực và đơn vị phụ trách; theo dõi chung kinh tế nhà nước; công tác đổi mới, sắp xếp, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước.
Bà Thắng trực tiếp chỉ đạo các sở: Tài chính, Du lịch, Công thương, Trung tâm xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố, Liên hiệp hợp tác xã thương mại (Saigon Co.op), Tổng công ty Du lịch Sài Gòn, Tổng công ty Bến Thành; các Công ty: Đầu tư Tài chính, Vàng bạc đá quý…
Phối hợp theo dõi Cục thuế, Hải quan, Cục quản lý thị trường, Kho bạc nhà nước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, Sở Giao dịch Chứng khoán và các công ty bảo hiểm trên địa bàn.
Bà Thắng sẽ theo dõi và chỉ đạo 4 quận: 4, Bình Tân, Bình Thạnh và Tân Bình.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan.

Ảnh: Ngọc Dương

Ông Võ Văn Hoan được bầu làm phó chủ tịch UBND TP.HCM vào tháng 5.2019, được phân công giúp Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo công tác cải cách hành chính; tổ chức bộ máy, thi đua khen thưởng; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; triển khai Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và TP.Thủ Đức.
Ông Hoan trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: quản lý viên chức, công chức; văn hoá, thể dục, thể thao; lao động; công tác giảm nghèo; công nghiệp hỗ trợ; nông nghiệp.
Ông Hoan trực tiếp phụ trách Văn phòng UBND TP.HCM và các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hoá – Thể thao; Lao động, Thương binh và Xã hội; ban Thi đua khen thưởng; BQL các Khu chế xuất và công nghiệp, Khu công nghệ cao; các tổng công ty: Nông nghiệp Sài Gòn, Văn hoá Sài Gòn, Công nghiệp – In – bao bì Liksin; Hiệp hội doanh nghiệp; Liên minh hợp tác xã. Đồng thời, phối hợp theo dõi Cục Thống kê TP.HCM, Bảo hiểm xã hội, Ngân hàng chính sách xã hội, Tổng công ty Điện lực.
Ông sẽ theo dõi và chỉ đạo 4 quận: 3, 6, 10 và Tân Phú.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu.

Ảnh: Ngọc Dương

Ông Ngô Minh Châu được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM vào tháng 5.2019, được phân công giúp Chủ tịch UBND TP.HCM các lĩnh vực an ninh, nội chính, thanh tra; Công an, Bộ Tư lệnh, Bộ đội Biên phòng.
Ông Châu trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: hành chính tư pháp, dân tộc, tôn giáo, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trực tiếp chỉ đạo Thanh tra TP.HCM, Sở Tư pháp, các Ban Dân tộc, Tôn giáo, Tiếp công dân, Lực lượng Thanh niên xung phong, Công ty Dịch vụ Công ích…
Ông Châu theo dõi 4 quận, huyện: 8, 12, Gò Vấp, Củ Chi.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức

Ảnh: Nguyên Vũ

Ông Dương Anh Đức được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM ngày 27.3.2020, được phân công giúp Chủ tịch UBND TP.HCM công tác đối ngoại, đề án xây dựng đô thị thông minh, Hội đồng hiệu trưởng các trường đại học tại TP.HCM.
Ông Đức trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: giáo dục, y tế, quản lý dược, vệ sinh an toàn thực phẩm, bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, xuất bản – báo chí, quan hệ hợp tác với các địa phương trong và ngoài nước.
Ông Đức phụ trách các sở, ngành: Thông tin – Truyền thông, Ngoại vụ, Y tế, Giáo dục – Đào tạo, Ban Quản lý An toàn thực phẩm, Học viện Cán bộ, ĐH Sài Gòn, ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Đài Truyền hình và Đài tiếng nói TP.HCM… Ngoài ra, ông Đức cũng theo dõi 3 quận, huyện: 5, Phú Nhuận và Nhà Bè.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.