Bình Định: Điều tra vụ làm giả văn bản của chủ tịch tỉnh, tung tin 'đón người về quê bằng đường bộ'

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
17/08/2021 20:42 GMT+7

UBND tỉnh Bình Định đã giao công an điều tra, xử lý người làm giả văn bản, lan truyền thông tin không đúng sự thật về việc tỉnh này tổ chức đón người dân từ TP.HCM về quê bằng đường bộ.

Chiều 17.8, ông Lâm Hải Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết văn bản về việc UBND tỉnh này tổ chức đón người Bình Định tại TP.HCM về quê bằng đường bộ đang lan truyền trên các mạng xã hội là giả mạo.
Theo văn bản giả mạo nói trên, UBND tỉnh Bình Định đã phối hợp với Hội đồng hương Bình Định tại TP.HCM tổ chức đón khoảng 1.000 người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại TP.HCM về quê.

Bản tin Covid-19 ngày 17.8: Hơn 1,2 triệu người khó khăn chờ hỗ trợ, TP.HCM kiến nghị hỗ trợ khẩn cấp 28.000 tỉ đồng

Hiện UBND tỉnh Bình Định tiếp tục tổ chức 50 chuyến xe miễn phí đưa người dân đang làm ăn, sinh sống, học tập tại TP.HCM có hoàn cảnh khó khăn và có nhu cầu trở về tỉnh, mỗi chuyến khoảng 20 người, thời gian bắt đầu từ ngày 15.8

Văn bản giả mạo

ẢNH: SỞ TTTT BÌNH ĐỊNH

Theo ông Lâm Hải Giang, UBND tỉnh Bình Định không có chủ trương đón công dân ở TP.HCM về quê bằng đường bộ.
Từ cuối tháng 7 đến ngày 17.8, UBND tỉnh Bình Định đã phối hợp với Hội đồng hương Bình Định tại TP.HCM tổ chức 6 chuyến bay đón tổng cộng 1.130 người Bình Định sinh sống, học tập, làm việc tại TP.HCM có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 về quê.

TP.HCM kiến nghị hỗ trợ khẩn cấp 28.000 tỉ đồng cứu đói hơn 4,7 triệu người

Hiện UBND tỉnh Bình Định đang phối hợp với Hội đồng hương Bình Định tại TP.HCM xét duyệt, lập danh sách để tổ chức thêm 4 chuyến bay đón công dân Bình Định về quê.
UBND tỉnh Bình Định đã giao cho Công an tỉnh này phối hợp với Công an TP.HCM điều tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, giả mạo văn bản cơ quan Nhà nước theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.