Chuyến bay thứ 6 đưa 195 người Bình Định ở TP.HCM về quê

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
17/08/2021 19:08 GMT+7

UBND tỉnh Bình Định phối hợp Hội đồng hương Bình Định tại TP.HCM tổ chức chuyến bay thứ 6 đưa 195 người (trong đó có 3 trẻ sơ sinh) từ TP.HCM về quê.

Chiều 17.8, chuyến bay của Hãng hàng không Bamboo Airways đã chở 195 người (trong đó có 3 trẻ sơ sinh) là người dân Bình Định sinh sống, học tập, làm việc tại TP.HCM về đến sân bay Phù Cát (Bình Định) an toàn. Đây là chuyến bay thứ 6 thuộc chương trình “Hành trình về quê hương” đưa người dân Bình Định gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 về quê do UBND tỉnh Bình Định phối hợp Hội đồng hương Bình Định tại TP.HCM tổ chức.

Bản tin Covid-19 ngày 17.8: Hơn 1,2 triệu người khó khăn chờ hỗ trợ, TP.HCM kiến nghị hỗ trợ khẩn cấp 28.000 tỉ đồng

Ngay sau khi xuống sân bay, 195 công dân này được UBND tỉnh Bình Định tổ chức đưa đón đến các khu cách ly do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định quản lý để cách ly tập trung 7 ngày. Hết thời gian cách ly tập trung, những người này sẽ được bàn giao cho chính quyền địa phương đưa về cách ly tập trung tại nhà thêm 14 ngày.
Toàn bộ chi phí vận chuyển, cách ly, ăn uống, xét nghiệm… trong thời gian thực hiện cách ly đều được UBND tỉnh Bình Định tài trợ.

Các công dân từ TP.HCM về quê được đưa đi cách ly tập trung 7 ngày

ẢNH: VÕ NGHĨA

Theo ông Đồng Trần Việt Ái, Phó chủ tịch Hội đồng hương Bình Định tại TP.HCM, những người được đón về quê lần này là người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già, người neo đơn, bệnh tật không có nơi nương tựa, sản phụ, người thân của nạn nhân tử vong vì Covid-19
“Hiện thời gian đăng ký về quê đã hết, Hội đồng hương Bình Định tại TP.HCM đang dựa theo danh sách đã đăng ký để xét duyệt, lập danh sách người được tổ chức đón về quê trên 4 chuyến bay tiếp theo. Tuy nhiên, một số trường hợp khó khăn quá thì có thể liên hệ với hội đồng hương để soát xét, bổ sung”, ông Ái nói.

Tác dụng các loại thuốc trong túi thuốc an sinh của Sở Y tế | BÁC SĨ ƠI số 7

Cũng theo ông Đồng Trần Việt Ái, người Bình Định ở TP.HCMhoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ thì liên hệ số hotline trên các Fanpage của Hội đồng hương các quận, huyện, thành phố… trên mạng xã hội Facebook để được hỗ trợ, chẳng hạn như: Hội đồng hương Quy Nhơn (hoặc An Nhơn, An Lão, Hoài Nhơn, Tây Sơn…) tại TP.HCM. Những thông tin mới nhất về việc hỗ trợ cho bà con đồng dương sẽ cập nhật trên các Fanpage của hội đồng hương.
Như vậy đến nay, tỉnh Bình Định đã tổ chức 6 chuyến bay đón tổng cộng 1.130 người Bình Định sinh sống, học tập, làm việc tại TP.HCM có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 về quê.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.