13 người dân Quảng Ngãi được tỉnh Phú Yên hỗ trợ về nhà

Đức Huy
Đức Huy
17/08/2021 06:47 GMT+7

Chiều 16.8, 13 người dân (ngụ thôn Làng Đèo, xã Sơn Trung, H.Sơn Hà, Quảng Ngãi) làm thuê ở huyện miền núi Đồng Xuân (Phú Yên) đã được đưa về nhà bằng ô tô.

Trước đó, sau gần 3 tháng được thuê đi bóc vỏ cây keo ở rừng Suối Lạnh, xã Xuân Long (H.Đồng Xuân), do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên chủ thuê chưa trả tiền công, không còn thực phẩm trong khi trời nắng hạn, 13 người đã quyết định đi bộ về quê.
Sáng 14.8, họ tự giác đến Trung tâm y tế H.Đồng Xuân xét nghiệm. Sau đó khi có kết quả âm tính với Covid-19, 13 người bắt đầu hành trình về quê thì được lực lượng chức năng ở Phú Yên phát hiện, đưa về Nhà văn hóa xã Xuân Long nghỉ ngơi, ăn uống. Sáng 16.8, tỉnh Phú Yên và H.Đồng Xuân đã điều động ô tô chở tất cả 13 người về quê an toàn.

Bác sĩ ơi! Em stress vì Covid-19! | Trò chuyện cùng chuyên gia trong đại dịch

Ông Đặng Văn Trọng, Phó chủ tịch UBND H.Đồng Xuân, cho biết: “Khoảng 21 giờ ngày 15.8, nhận được thông tin, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành liên quan tiếp nhận bà con và lo thức ăn, chỗ nghỉ, đồng thời liên hệ chính quyền địa phương ở Quảng Ngãi để đưa bà con về”.
Câu lạc bộ Tình nguyện Đom đóm Phú Yên đã vận động hỗ trợ 13 người dân Quảng Ngãi mỗi người 1,3 triệu đồng; nhiều tổ chức, cá nhân cũng tặng tiền, nhu yếu phẩm, thuốc men.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.