Bình Dương: Bắt băng trộm liên tỉnh do hai anh em ruột cầm đầu

Đỗ Trường
Đỗ Trường
15/01/2021 09:23 GMT+7

Ngày 15.1, Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hình sự 4 nghi can trong băng trộm liên tỉnh do hai anh em ruột là Trần Hưng (47 tuổi) và Trần Phú (45 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) cầm đầu.

Cùng tham gia băng trộm liên tỉnh với Hưng và Phú còn có Danh Duy Khương (38 tuổi), Trần Thanh Sang (34 tuổi, cùng ngụ Sóc Trăng) cũng đang bị công an tạm giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Theo điều tra của công an, từ tháng 12.2020 trên địa bàn các huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bàu Bàng (Bình Dương) liên tục xảy ra trộm tại các cửa hàng điện thoại, tạp hoá do các đối tượng đi xe ô tô lợi dụng đêm khuya vắng, dùng kìm cộng lực cắt khoá cửa vào bên trong “dọn” sạch đồ đạc.

Nghi can Trần Hưng lúc bị bắt

Ảnh công an cung cấp.

Cùng thời điểm này, trên địa bàn các tỉnh Tây Ninh, Bình Phước cũng liên tục xảy ra các vụ trộm tương tự, khiến người dân bức xúc.
Sau khi xác lập chuyên án, đêm 13.1, lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an các huyện thị đã phát hiện xe du lịch hiệu Captiva BS 51F-052.56 chở 4 nghi can đang di chuyển từ Bình Dương xuống các tỉnh miền Tây liền tiến hành kiểm tra hành chính.

Công an xác định Hưng và Phú có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản

Ảnh công an cung cấp.

Qua kiểm tra xe ô tô, công an đã thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ trộm cắp tài sản tại xã Minh Tân (H.Dầu Tiếng) xảy ra ngày 25.12.2020. Các nghi can cũng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm tại Tây Ninh, Bình Phước bằng các thủ đoạn tương tự.
Ngoài ra, công an còn thu giữ nhiều loại tang vật khác như: Kìm cộng lực, cưa sắt, ống tuýp, dao, kéo… từ các đối tượng để điều tra làm rõ các vụ khác mà băng trộm liên tỉnh này đã gây ra.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.