Bình Phước: Truy tìm xe tải rời khỏi hiện trường sau vụ tai nạn nghiêm trọng

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
20/06/2020 12:22 GMT+7

Sau khi biết có xe máy tông vào đuôi xe tải của mình trên QL14 (đoạn qua tỉnh Bình Phước), nạn nhân bất tỉnh trong vũng máu, tài xế xe tải điều khiển xe tải rời khỏi hiện trường, không hỗ trợ nạn nhân đi cấp cứu.

Tai nạn xảy ra vào khoảng 4 giờ ngày 20.6. Thời điểm này, anh Đinh Duy Phong (khoảng 30 tuổi, ngụ H.Bù Đăng, Bình Phước) điều khiển xe máy BS 60L2 - 5750, lưu thông trên QL14, hướng từ TP.Đồng Xoài (Bình Phước) đi Tây Ninh.
Khi đến trước cổng Sở Văn hóa thể thaoDu lịch,  đoạn qua KP.Phú Cường, P.Tân Phú (TP.Đồng Xoài), do điều khiển xe máy với tốc độ khá cao, trong khi trời đang mưa, tầm nhìn bị hạn chế, anh Phong không kịp xử lý, tông vào đuôi một xe tải đang đậu bên đường.
Cú tông mạnh khiến anh Phong bị ngã xuống đường, bất tỉnh trong vũng máu, phần đầu xe máy gãy đôi.

CSGT Công an TP.Đồng Xoài đang điều tra, làm rõ vụ việc

Ảnh: H.G

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, một tài xế taxi đang chở khách chứng kiến sự việc đã dừng lại đập cửa tài xế xe tải đang ngủ trong xe để hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu.T
Tuy nhiên, khi biết sự việc, tài xế không chịu xuống xe mà nổ máy điều khiển xe tải rời khỏi hiện trường. Do trời mưa lớn, trời tối, người dân không kịp nhận diện biển số xe.
Nam tài xế xe taxi sau đó gọi xe cấp cứu, cùng người dân đưa anh Phong đến Bệnh viện đa khoa Bình Phước trong tình trạng nguy kịch.
CSGT Công an TP.Đồng Xoài  đã có mặt tại hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.