Cà Mau: Điều tra vụ em rể đi nhậu về, xô xát, đâm chết anh vợ

Gia Bách
Gia Bách
20/07/2020 18:02 GMT+7

Sau khi đi nhậu về, Cần gây nhau với vợ, vợ bỏ về nhà mẹ ruột, Cần đi theo tiếp tục cự cãi rồi rút dao đâm chết anh vợ.

Ngày 20.7, Công an tỉnh Cà Mau cho biết đơn vị này đã bắt giữ Lê Bá Cần (35 tuổi, ngụ ấp Lợi Đông, xã Hòa Mỹ, H.Cái Nước) để điều tra về việc đâm chết anh vợ.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 45 phút ngày 19.7, sau khi đi nhậu về, Lê Bá Cần cãi nhau với vợ. Sau đó, vợ của Cần bỏ về nhà mẹ ruột.
Cần đi sang nhà mẹ vợ và tiếp tục cãi nhau với vợ. Lúc này, mẹ vợ của Cần có la rầy Cần thì Cần chửi lại mẹ vợ.
Thấy vậy, ông Lê Minh Cảnh (50 tuổi, anh vợ của Cần) la Cần. Lúc này, giữa Cần và ông Cảnh xảy ra xô xát, vật nhau, bất ngờ Cần lấy trong người ra con dao đâm vào ngực ông Cảnh.
Ông Cảnh được người nhà đưa vào Bệnh viện đa khoa H.Cái Nước cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên ông Cảnh đã tử vong vào rạng sáng 20.7.
Sau khi đâm ông Cảnh, Cần cầm dao đã bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng bị bắt giữ ngay sau đó. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ việc em rể đâm chết anh vợ sau tiệc nhậu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.