Cà Mau: Giải thể Văn phòng điều hành BQL khu sinh quyển Mũi Cà Mau

Gia Bách
Gia Bách
02/10/2019 14:39 GMT+7

UBND tỉnh này vừa có quyết định về việc giải thể Văn phòng điều hành Ban Quản lý khu sinh quyển Mũi Cà Mau.

Ngày 2.10, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, UBND tỉnh này vừa có quyết định về việc giải thể Văn phòng điều hành Ban Quản lý (BQL) khu sinh quyển Mũi Cà Mau.
Theo đó, sau khi giải thể, chuyển nhiệm vụ giúp việc cho BQL Khu sinh quyển Mũi Cà Mau sang Sở NN-PTNT; đồng thời, chuyển nguyên hiện trạng tài sản, tài chính, hồ sơ; chuyển 3 nhân sự và số lượng người làm việc từ Văn phòng điều hành BQL khu sinh quyển Mũi Cà Mau sang Sở NN-PTNT.
Đối với 1 trường hợp hợp đồng lao động, giao cho Văn phòng chấm dứt hợp đồng lao động.
Theo UBND tỉnh Cà Mau, Khu sinh quyển Mũi Cà Mau nằm trên địa bàn các huyện: U Minh, Trần Văn Thời, Phú Tân, Năm Căn, Ngọc Hiển với diện tích 371.506 ha với 3 vùng: Vùng lõi 17.329 ha, vùng đệm 43.309 ha và vùng chuyển tiếp 310.868 ha.
Tại kỳ họp thứ 21, diễn ra từ ngày 25 - 29.5.2009 tại Jeju của Hàn Quốc, Ủy ban Điều phối quốc tế chương trình con người và sinh quyển thế giới (viết tắt là MAB) trực thuộc Ủy ban UNESCO đã chính thức đưa Mũi Cà Mau (tỉnh Cà Mau) vào danh sách khu dự trữ sinh quyển thế giới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.