Cà Mau: Làm rõ vụ nữ sinh lớp 7 bị sàm sỡ

Gia Bách
Gia Bách
19/10/2020 14:35 GMT+7

Công an đang điều tra làm rõ vụ việc người nhà một nữ sinh lớp 7 ở Cà Mau phản ánh em bị sàm sỡ.

Ngày 19.10, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Công an tỉnh Cà Mau có báo cáo xác minh việc nữ sinh lớp Trường THPT Hồ Thị Kỷ bị thanh niên vờ hỏi chuyện sàm sỡ, sờ ngực.
Theo báo, khoảng 14 giờ 45 phút, ngày 10.10, một nữ sinh (12 tuổi học sinh lớp 7, Trường THPT Hồ Thị Kỷ), đang đứng trước cổng trường chờ phụ huynh đến rước. Lúc này, T.V.T (29 tuổi, ngụ TT.Rạch Gốc, H.Ngọc Hiển, Cà Mau) điều khiển xe mô tô chạy đến hỏi chuyện nữ sinh, rồi đưa tay sờ lên ngực nữ sinh này khiến em hoảng hốt. Một phụ nữ gần đó la lên nên T. điều khiển xe bỏ chạy.
Khi phụ huynh đến đón, nữ sinh kể lại chuyện em bị sàm sỡ nên cha nữ sinh đưa em đến cơ quan công an trình báo vụ việc.
Cơ quan công an vào cuộc xác minh, trích xuất hình ảnh camera, thu thập tài liệu xác xác định được người sàm sở nữ sinh là T.V.T. 
 Làm việc với công an, T. thừa nhận hành vi của mình và cung cấp thông tin bản thân T. mắc bệnh tâm thần phân liệt... (thời gian bệnh cách đây khoảng 8 năm). Hiện, T. đang điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Tâm thần TP.HCM, qua kiểm tra có số khám bệnh của T.
Sau khi có kết quả xác minh, cơ quan công an mời nữ sinh cùng gia đình đến thông báo kết quả xác minh, hướng sẽ xử lý hành chính đối với T. Tuy nhiên cha của nữ sinh không đồng ý với hướng xử lý này và phản ánh lên cấp trên.
Tiếp nhận vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau nhanh chóng chỉ đạo đưa vụ việc vào thụ lý tin báo tội phạm, khẩn trương điều tra làm rõ. Nếu  đủ căn cứ khởi tố vụ án hình sự hoặc xử lý hành chính trong thời gian sớm nhất và thông báo cho gia đình nữ sinh biết.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.