Các địa phương tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho lực lượng y, bác sĩ

13/03/2021 06:33 GMT+7

Các địa phương đã triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 , ưu tiên cho lực lượng y, bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch.

Ngày 12.3, Sở Y tế cùng Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng đã tổ chức tiêm 100 liều vắc xin Covid-19 đầu tiên tại TP.Đà Nẵng.
Bác sĩ Lê Thành Phúc, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, cho biết đơn vị đã hoàn thành việc tiêm 100 liều vắc xin cho các y, bác sĩ, nhân viên y tế trực tiếp tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện này.
Cùng ngày, ngành y tế tỉnh Khánh Hòa triển khai tiêm vắc xin Covid-19 cho các y, bác sĩ tuyến đầu phòng chống dịch. Bác sĩ Bùi Xuân Minh, Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa, cho biết Bộ Y tế phân bổ cho địa phương 100 liều vắc xin Covid-19 của AstraZeneca. Số vắc xin này được ưu tiên tiêm cho đội ngũ y, bác sĩ tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa (ảnh). Đây là bệnh viện chuyên tiếp nhận cách ly và điều trị cho bệnh nhân Covid-19 thời gian qua.

Sáng 13.3: Không ca Covid-19 mới, 2.086 bệnh nhân đã khỏi bệnh

Bộ Y tế thông báo ghi nhận 17 ca mắc Covid-19 mới trong ngày 12.3, là các bệnh nhân thứ 2.534 - 2.550 tại Việt Nam. Trong đó 13 ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Quảng Ninh (1 ca), Bình Dương (1), Đồng Nai (11); 4 ca lây nhiễm trong nước ghi nhận ở Hải Dương (tại TP.Chí Linh và TP.Hải Dương).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.