Các F1 của bệnh nhân Covid-19 đi đám cưới, hát karaoke ở TX.Đức Phổ âm tính lần 1

Phạm Anh
Phạm Anh
08/05/2021 21:59 GMT+7

12 ca F1 của bệnh nhân Covid-19 thứ 3131 từng đi đám cưới, hát karaoke, ở nhà nghỉ…tại TX.Đức Phổ (Quảng Ngãi) đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với Covid -19

Tối 8.5, tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi, 12 ca F1 của bệnh nhân Covid-19 thứ 3131 từng đi đám cưới, hát karaoke, ở nhà… tại TX.Đức Phổ (Quảng Ngãi) đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với Covid-19.
Các F1 của bệnh nhân Covid-19 thứ 3067 ở xã Tịnh Kỳ, TP.Quảng Ngãi cũng có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2.
Bệnh nhân Covid-19 thứ 3131 từng đến TX.Đức Phổ (Quảng Ngãi) đi đám cưới, hát karaoke, ở nhà nghỉ và đi lại, tiếp xúc nhiều người trong hai ngày 28.4 và 29.4.

Chiều 8.5: Thêm 78 ca Covid-19 với 65 ca lây nhiễm cộng đồng

Sáng ngày 8.5, TX.Đức Phổ đã truy vết các F1, F2 của bệnh nhân Covid-19 thứ 3131.
Theo đó, trong ngày 8.5, địa phương đã đưa 12 trường hợp F1 của bệnh nhân Covid-19 thứ 3131 đi cách ly tập trung tại cơ sở 2 Trung tâm Y tế H.Bình Sơn, lấy mẫu xét nghiệm. Tối cùng ngày, 12 ca F1 này đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với Covid-19.
Ngoài ra, bệnh nhân Covid-19 thứ 3131 đi đám cưới, hát karaoke, ở nhà nghỉ… tại TX.Đức Phổ còn có 25 F2 được cách ly theo dõi y tế tại nhà. Trung tâm Y tế TX.Đức Phổ ngày trong ngày 8.5 đã phun thuốc tiêu độc, khử khuẩn tại các địa điểm bệnh nhân từng đến trên địa bàn gồm: quán karaoke, nhà nghỉ, và 2 điểm tổ chức đám cưới.
Ông Hồ Minh Nên, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi cho biết, 31 trường hợp F1 liên quan tới bệnh nhân Covid-19 thứ 3067 ở xã Tịnh Kỳ, TP.Quảng Ngãi cũng có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2.
Theo đó, hai F1 của bệnh nhân 3067: một là bạn gái quê ở thôn Mỹ Danh, xã Tịnh Hiệp, H.Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) và bạn nam trú ở đường Chu Văn An, TP.Quảng Ngãi cũng đã có có kết quả xét nghiệm âm tính lần 3 với Covid-19.
Còn lại 222 trường hợp là F2 của bệnh nhân Covid-19 thứ 3067 đang được cách ly tại nhà, đang có sức khỏe bình thường.
Đến chiều tối 8.5, bệnh nhân Covid-19 thứ 3067 sức khỏe đã tốt hơn, tỉnh táo, tiếp xúc tốt với xung quanh, ăn uống được. Ngoài ra, mạch là 96 lần/phút, nhiệt độ 38,5°C, ho khan, không khó thở, họng không đỏ…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.