Cận cảnh Bến xe Miền Đông mới, chính thức hoạt động từ ngày 10.10

Bích Ngân
Bích Ngân
09/10/2020 14:54 GMT+7

Dự kiến ngày 10.10, Bến xe Miền Đông mới chính thức hoạt động. Thời gian đầu, bến xe phục vụ hành khách đi các chuyến từ Quảng Trị trở ra Bắc.

Bến xe Miền Đông mới rộng hơn 16 ha nằm trên địa bàn Q.9 (TP.HCM) và TP.Dĩ An (tỉnh Bình Dương).

Bên trong Bến xe Miền Đông mới lớn và hiện đại nhất Việt Nam có gì?

Nhà ga bến xe cao 4 tầng và 2 tầng hầm chứa xe, cùng với đó là khu vực đậu xe chờ tài, khu vực đón trả khách, hệ thống hạ tầng kỹ thuật toàn khu, trạm xử lý nước thải…

Vị trí của bến xe Miền Đông mới nhìn từ trên cao

Ảnh: Bích Ngân

Dự kiến ngày 10.10, Bến xe Miền Đông mới chính thức hoạt động giai đoạn 1. Tổng cộng có 71 tuyến nằm trong danh mục được Bộ GTVT công bố hoạt động tại bến xe mới, trong đó có 22 chuyến được đưa vào hoạt động, đi từ Quảng Trị trở ra Bắc có cự ly 1.000 km trở lên.

Tại khu vực quầy vé, 4 màn hình được lắp đặt cung cấp thông tin các tuyến xe đi tỉnh, thành phố để người dân tiện theo dõi

Ảnh: Bích Ngân

Để thuận lợi cho người dân, thời gian đầu các đơn vị vận tải thuộc diện di dời ở giai đoạn 1 tạm thời lưu đậu xe khách tại Bến xe Miền Đông hiện hữu (292 Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh) để đón trả khách trước khi Bến xe Miền Đông mới hoàn tất các thủ tục xuất bến theo quy định.

Bến xe lắp màn hình rộng khoảng 9m2 để thông tin cho hành khách chuyến xe khởi hành

Ảnh: Bích Ngân

Đồng thời, khuyến khích các đơn vị vận tải đang khai thác các tuyến vận tải hành khách còn lại tại Bến xe Miền Đông hiện hữu sử dụng Bến xe Miền Đông mới làm điểm dừng đón trả khách.

Không gian bên trong sảnh, nhất là khu vực ngồi chờ xe rất rộng rãi, sàn sảnh được lát gạch bóng loáng

Ảnh: Bích Ngân

Trung tâm quản lý Giao thông công cộng tổ chức các tuyến xe buýt có trợ giá kết nối vào Bến xe miền Đông mới như: tuyến 55 (Công viên Phần mềm Quang Trung - Khu Công nghệ cao, Q.9); tuyến 76 (Long Phước - Suối Tiên - Đền Vua Hùng) để phục vụ hành khách và các tuyến 99 kết nối từ Bến xe Miền Đông cũ vào Bến xe Miền Đông mới.

Nhiều dãy ghế ngồi bọc nệm được lắp đặt ở sảnh nhà ga để khách chờ lên xe

Ảnh: Bích Ngân

Đại diện Sở GTVT TP.HCM cho biết sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp đón trả khách trái phép tại khu vực lân cận và xung quanh Bến xe Miền Đông hiện hữu, điển hình là bãi đỗ xe số 391, số 397 (Q.Bình Thạnh); không để xảy ra tình trạng “xe dù, bến cóc”; đề xuất lắp đặt các loại biển báo như: cấm xe lưu thông, cấm dừng xe và đỗ xe, … để phân luồng giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông tại bến xe mới, đảm bảo việc di dời sẽ mang lại sự thuận tiện cho người dân.

Cầu thang cuốn được đưa vào sử dụng tại bến xe

Ảnh: Bích Ngân

Bến xe Miền Đông mới dự kiến sẽ phục vụ hơn 7 triệu lượt hành khách đi các tỉnh miền Đông, miền Trung và miền Bắc; đáp ứng nhu cầu mỗi ngày khoảng 21.000 hành khách với 1.200 lượt xe xuất bến, ngày cao điểm dịp lễ, tết sẽ lên đến 52.000 hành khách với hơn 1.800 lượt xe xuất bến.
 

Ở tầng trệt có bố trí hai thang cuốn cho khách lên tầng 2 phục vụ ăn uống

Ảnh: Bích Ngân

Ở tầng trệt còn có 2 thang máy để hành khách lên các tầng 2,3 và 4

Ảnh: Bích Ngân

Công nhân lau, chùi các vết bẩn,... để khi đưa vào hoạt động phục vụ hành khách thì bến xe đảm bảo sẽ khang trang, sạch sẽ

Ảnh: Bích Ngân

Công tác lau dọn vệ sinh tầng trệt được tiến hành khẩn trương

Ảnh: Bích Ngân

Đứng từ Bến xe Miền Đông mới nhìn ra sẽ thấy nhà ga metro (tuyến Bến Thành - Suối Tiên) các đó khoảng 60 m

Ảnh: Bích Ngân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.