Cần Thơ sáp nhập các phường ở quận trung tâm

Quang Minh Nhật
Quang Minh Nhật
26/02/2020 06:00 GMT+7

Từ 1.3.2020, Cần Thơ có 9 đơn vị hành chính cấp huyện (5 quận, 4 huyện), 83 đơn vị hành chính cấp xã: 42 phường, 5 thị trấn, 36 xã.

Nghị quyết số 893 của Ủy ban Thường vụ QH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Cần Thơ bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1.3.2020.
Theo nghị quyết này, các đơn vị hành chính cấp xã ở quận Ninh Kiều (quận trung tâm Cần Thơ) sắp xếp như sau: nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của 2 phường An Hội, An Lạc vào phường Tân An.
Sau khi sáp nhập, phường Tân An có diện tích tự nhiên 1,37 km2, dân số 21.924 người và quận Ninh Kiều còn 11 phường, giảm 2 phường so với trước đó.
Kể từ đầu tháng 3 trở đi TP.Cần Thơ (đô thị loại 1 trực thuộc T.Ư) có 9 đơn vị hành chính cấp huyện (5 quận, 4 huyện), 83 đơn vị hành chính cấp xã: 42 phường, 5 thị trấn, 36 xã.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.